Thanh niên Quân Đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng

16:02 12/12/2017     9908

Đại Hội Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029   Web.ĐTN: Chiều 12/12, đồng chí Trần Viết Năng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội đã có bài tham luận “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
Ban biên tập website doanthanhnien.vn xin giới thiệu nội dung bài tham luận tới độc giả và tuổi trẻ trong, ngoài nước.


d
Trung tá Trần Đức Năng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội

05 năm qua (2012-2017), tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều biến động với những cơ hội và thách thức đan xen; các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội, mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động trực tiếp đến đời sống, tâm tư, tình cảm, kết quả thực hiện nhiệm vụ của thanh niên cả nước nói chung, trong đó có thanh niên Quân đội.

Là lực lượng chủ yếu, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của Quân đội, một trong những bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam, thanh niên Quân đội đã kế tục và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu vươn lên, xung kích, sáng tạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu do Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ VIII, cùng với thanh niên cả nước triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 - 2017 đề ra.

Giai đoạn 2012-2017, Thanh niên Quân đội đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin sắt đá, tuyệt đối trung thành; đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đoàn viên, thanh niên, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên, thực hiện nền nếp chế độ sinh hoạt được coi trọng, nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực. Tập trung đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, truyền thống,  tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Triển khai, cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05/BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 42/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng, Nghị quyết TW 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên  nắm vững tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị và tổ chức đoàn; về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, làm rõ đối tượng, đối tác, bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tinh thần cảnh giác cách mạng; kịp thời định hướng dư luận trong thanh niên Quân đội trước những diễn biến phức tạp. Tích cực tham gia đấu tranh hiệu quả chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, trên không gian mạng, không để xảy ra "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", góp phần làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa" Quân đội.

Thực hiện Chương trình hành động Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ VIII (2012-2017), tuổi trẻ toàn quân đã tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” và các phong trào do TW Đoàn phát động, phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo, cống hiến tài năng, trí tuệ của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần hiện đại hóa Quân đội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng.

Vận dụng sáng tạo các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động; gắn kết chặt chẽ với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua Quyết thắng; phong trào "Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao" và “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” đã phát huy hiệu quả vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Quân đội trong thi đua rèn đức, rèn sức, luyện tài, xung kích thực hiện việc khó, việc mới, việc quan trọng, có ý nghĩa, xác lập những đỉnh cao mới, kỷ lục mới trên từng lĩnh vực hoạt động.

Tuổi trẻ toàn quân đã xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xung kích, sáng tạo nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, thuần thục các phương án tác chiến. Chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, thực hiện nếp sống chính quy, xây dựng môi trường văn hóa và đảm bảo an toàn giao thông, thực hành nếp sống đẹp, sống có văn hóa, xung kích thực hiện “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và phục vụ tốt”. Hoạt động Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội có sự phát triển mạnh mẽ, cổ vũ, động viên tuổi trẻ toàn quân phát huy tài năng, trí tuệ, xung kích, sáng tạo tiến quân vào khoa học và công nghệ, chiếm lĩnh những đỉnh cao mới, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, tư tưởng bộ đội; chất lượng huấn luyện, dạy học, sẵn sàng chiến đấu, chăm sóc sức khoẻ bộ đội; tăng năng suất lao động... Nhiều công trình đạt giải cao ở các cuộc thi, hội thao, giải thưởng quốc gia và quốc tế.

Thanh niên Quân đội xung kích thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; phát huy vai trò, sức sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh.

Xung kích thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tuần tra biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm; rà phá bom mìn, thu gom, xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Dù ở lĩnh vực nào, nhiệm vụ nào, khó khăn, hiểm nguy đến đâu, thậm chí phải hy sinh xương máu, tính mạng, thanh niên Quân đội đều có mặt kịp thời và luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Có biết bao cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã không quản hiểm nguy trong đấu tranh phòng chống tội phạm, cứu giúp đồng bào, đồng đội. Màu áo xanh quân phục hòa với màu áo xanh tình nguyện đã xuất hiện trên khắp mọi nẻo đường, làng bản, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc.

Tuổi trẻ Quân đội đã làm tốt công tác phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa trong động viên thực hiện nghĩa vụ quân sự và phòng chống “Diễn biến hòa bình”, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, luôn xung kích, đi đầu tham gia thực hiện các chiến dịch tình nguyện, chương trình an sinh xã hội, “Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và biến đổi khí hậu. Nhiều phong trào, chương trình, mô hình, sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả được nhân rộng, phát huy, được nhân dân cả nước ghi nhận, như: “Tuổi trẻ Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Học kỳ trong Quân đội”, “Thanh niên tình nguyện”, “Hành trình tuổi trẻ Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, “Thanh niên Quân đội chung tay cùng bà con khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn”, “Nâng bước em tới trường”, “Hũ gạo tình thương”, “Nước ngọt cho ngư dân”, “Vì Trường Sa thân yêu”, “Xuân biên cương - Tết hải đảo”, “Lễ hội bánh chưng xanh”...

Tổ chức thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, giao lưu sĩ quan trẻ của QĐND Việt Nam với sĩ quan trẻ quân đội các nước theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và các hoạt động quốc tế về thanh niên do Trung ương Đoàn tổ chức; đặc biệt, chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017, thanh niên Quân đội đã tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa, có sức lan tỏa rộng rãi.

5 năm qua, Thanh niên Quân đội đã đoàn kết, xung kích, sáng tạo tổ chức thực hiện thắng lợi Chương trình hành động Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ VIII, cùng tuổi trẻ cả nước hoàn thành tốt nghị quyết ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu vươn lên sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” và các phong trào do TW Đoàn phát động gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân. Tổ chức đoàn được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Công tác phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa và hoạt động đối ngoại quân sự được tăng cường, góp phần thực hiện tốt chức năng đội quân công tác của Quân đội và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước; đóng góp tích cực, quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Thanh niên Quân đội trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, QUTW - BQP, trực tiếp, thường xuyên là Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ, phối hợp hiệu quả của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các cơ quan thuộc TWĐ với tuổi trẻ Quân đội trong thực hiện các nhiệm vụ.

Những năm tới, bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục có những biến động phức tạp, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) đang là một xu thế lớn, Những nhân tố tích cực, thuận lợi và những tác động tiêu cực từ mọi mặt của thực tiễn xã hội vẫn hiện hữu, nguy cơ khủng bố, chiến tranh thông tin, mất an ninh, an toàn thông tin; chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy “tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và "phi chính trị hóa" Quân đội của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt hơn, tiếp tục tác động lớn đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của tuổi trẻ toàn quân, đặt ra những thách thức không nhỏ đối với CTĐ&PTTN Quân đội trong thời gian tới.

Ra sức thi đua tổ chức thực hiện thắng lợi phong trào“Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” trong thời gian tới có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm xây dựng người thanh niên Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, trong sáng, mẫu mực về đạo đức, lối sống, giỏi chuyên môn nghiệp vụ quân sự, sức khỏe tốt, có ý chí phấn đấu vươn lên, có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Sáng tạo trẻ” trong thanh niên Quân đội, gắn với các phong trào, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cổ vũ, động viên tuổi trẻ toàn quân thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức đoàn trong Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, năng động, sáng tạo trong hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt trong phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ; tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, phối hợp hiệu quả với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa, phát huy tốt vai trò của tuổi trẻ Quân đội trong xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; tăng cường hợp tác quốc tế thanh niên, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại quân sự, giao lưu sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam với sĩ quan trẻ quân đội các nước.

Tập trung thực hiện đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đào tạo, nghiên cứu khoa học và cải tiến kỹ thuật; đột phá đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên; đột phá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và thực hiện nếp sống văn hóa.

Trên cơ sở thực hiện các nội dung mục tiêu chung của phong trào; đối với từng loại hình đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Các đơn vị huấn luyện, SSCĐ: Xung kích hoàn thành tốt các nội dung chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện; đột phá nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ và chiến đấu thắng lợi, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; làm chủ vũ khí, trang bị, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, tích cực nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến mô hình học cụ, đổi mới phương pháp học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, an toàn về mọi mặt.

Các học viện, nhà trường, cơ quan, bệnh viện, viện, trung tâm nghiên cứu: Xung kích thực hiện tốt Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”; thi đua "Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và phục vụ tốt"; bồi dưỡng “Kỹ năng sống”, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; xung kích đi đầu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, cải cách thủ tục hành chính. Tập trung nghiên cứu khoa học, các chuyên đề trong từng lĩnh vực ngành, nghề, các vấn đề thực tiễn trong hoạt động quân sự, đặc biệt các ngành nghề mới như: Sinh học, tin học, vật liệu mới, tự động hoá và những vấn đề đặt ra từ cuộc cách mạng khoa học, công nghệ 4.0.

Đối với các đơn vị quản lý, bảo quản VKTBKT, sản xuất quốc phòng và làm kinh tế: Xung kích trong nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả các quy trình công nghệ, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm; bảo đảm vệ sinh, an toàn lao động, bảo vệ môi trường; Đột phá phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu xây dựng những dự án, đề án ứng dụng trong quản lý, bảo quản, sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, khai thác, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đối với những loại hình đơn vị và lĩnh vực còn lại: Tập trung mọi nỗ lực của ĐVTN tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm lập thành tích cao nhất trong phục vụ, bảo đảm; thi đua học tập, tu dưỡng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và ý thức cần kiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức trách được phân công. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, ĐVTN vào hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần thiết thực phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và lao động sản xuất của quân đội; phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Thanh niên Quân đội “Kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuổi trẻ toàn quân nguyện tiếp bước các thế hệ đi trước, sắt son niềm tin với Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, trung thành, dũng cảm, đoàn kết, kỷ luật, thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, xứng  danh “Bộ đội Cụ Hồ” góp phần  xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, kề vai, sát cánh cùng tuổi trẻ cả nước tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.