Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Ninh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

10:47 30/01/2015     1483

Đại Hội Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029   Web.ĐTN: Ngày 29-1, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.
Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Ninh gồm 16 câu lạc bộ ở các địa phương và đơn vị trực thuộc, với gần 500 hội viên. Những năm qua, đội ngũ thầy thuốc trẻ trong tỉnh đã triển khai tích cực, hiệu quả các cuộc vận động của Hội như “Thầy thuốc trẻ rèn luyện, học tập, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”, “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”. Qua đó, đã góp phần tích cực vào công tác giáo dục, tu dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của các thầy thuốc trẻ, quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Kết quả: Trong hơn 3 năm qua (từ cuối năm 2011 đến nay) đội ngũ thầy thuốc trẻ đã tư vấn, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 11 nghìn đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 1,5 tỷ đồng; hiến được 7600 ml máu trong các hoạt động hiến máu tình nguyện; phối hợp với Công ty Phượng Hoàng tặng 15 con bò cho các gia đình chính sách, tổng trị giá 300 triệu đồng…
Các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khóa II ra mắt.
Các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khóa II ra mắt.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức Hội, các câu lạc bộ, đội ngũ thầy thuốc trẻ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, chương trình của Hội, nhiệm vụ chung của tỉnh. Phấn đấu: Tư vấn, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 15 nghìn đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em, thanh niên công nhân; khám tầm soát ung thư cho 3 nghìn người dân; môt mắt miễn phí cho 150 người cao tuổi; tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cho 1 nghìn giáo viên của các trường Mầm non, Tiểu học trong tỉnh; vận động hội viên, thanh niên tham gia hiến 10 đơn vị máu.

Đại hội đã bầu ra 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Sở Y tế tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân; Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2014.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin nhanh về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm qua và ghi nhận đạt được kết quả đó, có sự đóng góp tích cực của ngành Y tế, trong đó có đội ngũ thầy thuốc trẻ. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh đề nghị: Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh cần tập trung xây dựng bộ máy tổ chức, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng thực hiện công tác Hội cho đội ngũ cán bộ, hội viên; mở rộng các hình thức tập hợp, đoàn kết đội ngũ thầy thuốc trẻ; tuyên truyền, quán triệt hiệu quả các nội dung, chương trình về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, mỗi hội viên không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội, thực hiện lời dạy của Bác “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để xây dựng các bệnh viện, phòng khám đạt danh hiệu “Bệnh viện, phòng khám thân thiện vì sức khỏe cộng đồng”, triển khai, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong ngành y tế; thông qua kết quả hoạt động, việc đi khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, Hội cần thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực y tế; các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đơn vị trong ngành y tế quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức Hội, các câu lạc bộ thầy thuốc trẻ không ngừng được củng cố, phát triển, đóng góp tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ chung của quê hương, đất nước.