Vĩnh Phúc: Tổ chức Chương trình Thắp sáng ước mơ hướng thiện

08:20 13/10/2011     3001

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956- 15/10/2011), sáng ngày 12/10/2011, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh (P. Đống Đa- TP. Vĩnh Yên), Hội LHTN Vịêt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Chương trình Thắp sáng ước mơ hướng thiện năm 2011.
Tới dự chương trình có các đồng chí: Tạ Văn Tính, Tỉnh uỷ viên, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Bùi Huy Vĩnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Vũ Việt Văn, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và 42 thanh niên hướng thiện.
Giao lưu với thanh niên tại chương trình
Giao lưu với thanh niên tại chương trình


Nhằm mở rộng mặt trận thu hút tập hợp thanh niên, đặc biệt là những thanh niên sau phạm tội, cải tạo hoàn lương; được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, ngày 10/6/2009 Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Đề án số 01/ĐA-HLHTN về việc Hỗ trợ thanh niên sau phạm tội, cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng giai, đoạn 2009-2011. Trong 3 năm qua, được sự giúp đỡ của tổ chức Đoàn, Hội các cấp cùng với sự động viên giúp đỡ của gia đình và bạn bè, nhiều thanh niên đã tích cực tu dưỡng rèn, luyện bản thân, hiện đang làm tại các công ty, doanh nghiệp, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng ngay tại địa phương. Tiêu biểu như các anh: Lê Văn Khanh (xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô) mở Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm; Nguyễn Trung Kiên (P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên) kinh doanh Sơn cho thu nhập 4- 6 triệu đồng/tháng; Phạm Như Quỳnh (Thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương) mở Cửa hàng kinh doanh điện thoại di động và xây dựng trang trại nuôi gà đẻ trứng cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm,....

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng dự giao lưu với một số thanh niên sau cải tạo, cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng; Hội LHTN Vịêt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã tặng biểu trưng cho 42 thanh niên hướng thiện đã và đang trở thành những công dân có ích cho xã hội./.