Vĩnh Phúc: Khánh thành Công trình Thanh niên “Cột mốc Trường Sa”

17:30 23/09/2022     1210

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng 23/9, Trường Quân sự Quân khu 2 phối hợp với Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần Bảo Minh tổ chức gắn biển Công trình Thanh niên “Cột mốc Trường Sa” – Công trình chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự, có các đồng chí: Đại tá Phạm Văn Hảo - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy trường Quân sự Quân khu 2; Nguyễn Kim Quy – UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Phúc; đại điện trưởng các ban chuyên môn thuộc Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Bí thư Thành đoàn Vĩnh yên, Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, cơ quan Phòng Chính trị, đại diện hội Phụ nữ Nhà trường, cán bộ, đoàn viên ưu tú trong toàn Nhà trường.

 

 

Công trình Thanh niên “Cột mốc Trường Sa” do Trường Quân sự Quân khu 2 phối hợp với Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, tổ chức khởi công và xây dựng từ ngày 30 tháng 8 năm 2022, với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng. Công trình được thiết kế dưới dạng những đường tròn đồng tâm hướng về cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Ở vị trí trung tâm là hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ tươi, tượng trưng cho Quốc kỳ thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo đồng chí Nguyễn Kim Quy - UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, đây là công trình có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về lịch sử, truyền thống anh hùng của dân tộc, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó khơi dậy lòng tự hào, tinh thần độc lập, tự chủ, ý chí tự lực tự cường, nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò của tuổi trẻ, phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc về chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Hảo - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Nhà trường cho biết: Mô hình cột mốc quần đảo Trường Sa là biểu tượng để Nhà trường giáo dục cho cán bộ, ĐVTN về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; đồng thời đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị trong nhà trường thường xuyên, tích cực tuyên truyền về chủ quyền biển đảo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên, HSQ - Chiến sĩ trong Nhà trường nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của biển, đảo, biên giới, đất liền trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay./.

 

CTV