Tuyên Quang: Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới, hải đảo

15:46 24/11/2022     1505

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 23/11, tại trường Đại học Tân Trào, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2023, Triển lãm ảnh “Tự hào biển, đảo Việt Nam”.

 

Đồng chí Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tượng trưng tặng 600 lá cờ Tổ quốc cùng các sản phẩm OCOP Tuyên Quang tặng Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam và Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương

 

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao 600 lá cờ Tổ quốc (của các cơ sở Đoàn, Liên đội trên địa bàn tỉnh quyên góp, ủng hộ thông qua chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2023 do BTV Tỉnh đoàn phát động) cùng các sản phẩm OCOP Tuyên Quang tặng Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam và Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Đây là tình cảm, sự quan tâm của tuổi trẻ Tuyên Quang đối với cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biên cương, hải đảo, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước tại các đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, các đảo Tây Nam, tàu trực trên biển và một số đồn biên phòng ở biên giới phía Bắc. 

Ngoài ra, các đại biểu, ĐVTN đã được tham quan Triển lãm trưng bày các bức ảnh về Trường Sa và Nhà giàn DK1, 33 lá cờ Tổ quốc từ 33 điểm đảo trên quần đảo Trường Sa; các hiện vật liên quan đến đời sống cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo. 

 

Đại biểu cùng các bạn ĐVTN thăm quan không gian trưng bày các bức ảnh về Trường Sa và Nhà giàn DK1, 33 lá cờ Tổ quốc từ 33 điểm đảo trên quần đảo Trường Sa

 

Tại chương trình này, Tỉnh đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức tập huấn ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn - Hội và triển khai ứng dụng i-HR trong tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên. i-HR là nền tảng công nghệ được vận hành trên hệ điều hành IOS và Android giúp kết nối trực tiếp 3 nhóm đối tượng là người lao động - cơ sở giáo dục - doanh nghiệp. Hình thức hoạt động của i-HR tương tự các ứng dụng công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng lao động tiếp cận, kết nối nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi, nguồn thông tin đa dạng. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục - đào tạo và doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn trong việc tuyển sinh, tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp.

 

Tập huấn ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn - Hội và triển khai ứng dụng i-HR trong tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên


 

Phương Linh