Tuyên Quang: Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội CCB và Đoàn thanh niên giai đoạn 2012-2017

11:23 30/11/2012     2693

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 28/11/2012, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Xây dựng thế hệ trẻ Tuyên Quang giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh, văn hóa con người Việt Nam giai đoạn 2009 - 2012” và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2017.
Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình, Hội CCB và Đoàn thanh niên các cấp đã triển khai cho trên 200.000 lượt hội viên CCB và ĐVTN học tập 5 chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi năm tổ chức 350 - 400  buổi giáo dục truyền thống cho 120.000 - 150.000 lượt ĐV-TTN. Hàng năm, Hội - Đoàn cấp tỉnh phối hợp tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Âm vang Điện Biên” và “Đất nước trọn niềm vui”  vào ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4). Thực hiện công tác "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", các cấp bộ Hội - Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ; vận động hội viên CCB, ĐVTN ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tu sửa, làm nhà cho hộ gia đình chính sách.

a
Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và Tỉnh Đoàn ký kết Chương trình phối hợp
giai đoạn 2012 - 2017.

Kết quả đã phối hợp tặng trên 1.000 sổ tiết kiệm cho các gia đình CCB khó khăn; tu sửa làm mới 30 nhà cho hộ gia đình chính sách, gia đình cựu TNXP; phối hợp tổ chức tặng quà trị giá trên 500 triệu đồng cho tân binh lên đường nhập ngũ; giúp đỡ 738 thanh niên là bộ đội xuất ngũ giải quyết việc làm… Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, các cấp Hội và Đoàn Thanh niên đã tích cực phát hiện, bồi dưỡng 17.796 đoàn viên ưu tú, trong đó được kết nạp Đảng là 5.412 đồng chí.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp trong giai đoạn 2012 - 2017, hai ngành đã ký kết thực hiện trong giai đoạn mới, trong đó: thường xuyên gắn bó mặt thiết giữa hai đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động của Đoàn Thanh niên và Hội CCB. Bên cạnh đó, mọi hoạt động phải có sự chỉ đạo chặt chẽ từ cấp trên, có kế hoạch cụ thể và nội dung phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Các CCB cần phải phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần gương mẫu “Bộ đội Cụ Hồ”, kết hợp với tính chủ động, sáng tạo của thế hệ trẻ để chương trình phối hợp giữa hai đoàn thể mang lại hiệu quả cao nhất.

Tại Hội nghị, Hội CCB tỉnh và Tỉnh đoàn đã khen thưởng cho 10 tập thể của Hội CCB và 10 tập thể của Đoàn thanh niên đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp “Xây dựng thế hệ trẻ Tuyên Quang giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam giai đoạn 2009 - 2012".