Tuyên dương Giảng viên doanh nhân tiêu biểu năm 2012

08:31 12/11/2012     1994

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Tối 11/11 tại Nhà văn hóa học sinh, sinh viên Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức tuyên dương giảng viên doanh nhân tiêu biểu năm 2012
Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã tới tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

“Giảng viên doanh nhân” là những doanh nhân tích cực tham gia giảng dạy online và offline của Dự án “Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp”. Các doanh nhân được tuyên dương đều có đóng góp trên 100 giờ giảng và có nhiều bài viết trên các diễn đàn của Dự án.Trong số 35 giảng viên doanh nhân tiêu biểu được tuyên dương năm nay có 3 giảng viên doanh nhân có nhiều cống hiến nhất; 5 giảng viên doanh nhân được yêu thích nhất thông qua hệ thống bình chọn binhchongiangvien.thanhgiong.vn.
Đ/c
Đ/c Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trao phần thưởng cho giảng viên doanh nhân có nhiều cống hiến nhất  tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí  Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn cho biết, nhằm hỗ trợ và đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm, Trung ương Đoàn đã xây dựng Dự án "Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp" và  Chương trình "1.000 doanh nhân đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp".
Các
Giảng viên doanh nhân tại lễ tuyên dương

Để thực hiện mục tiêu của Dự án là đào tạo 100% thanh niên có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức các hình thức đào tạo trực tuyến và trực tiếp; mời các doanh nhân trẻ thành đạt truyền đạt kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho thanh niên, sinh viên. Thông qua Dự án, đã hình thành một đội ngũ giảng viên doanh nhân không chỉ biết làm giàu, mà còn sẵn sàng chia sẻ về con đường lập thân, lập nghiệp của bản thân, giúp các bạn trẻ rút ngắn con đường đến với thành công. Sau hơn 3 năm triển khai, hơn 1.000 chuyên gia, doanh nhân thành đạt, nhà quản lý đã tham gia phổ biến kiến thức, chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho các bạn trẻ. Cùng với đó là 15.000 thanh niên, sinh viên được đào tạo kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tiếp thị và bán hàng; 12.662 thanh niên, sinh viên được đào tạo khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp, trong đó cấp chứng chỉ cho 9.360 thanh niên, sinh viên…

Cũng tại lễ tuyên dương, Ban Tổ chức đã mời 3 nhóm thanh niên, sinh viên khởi nghiệp của trường Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Hà Nội thuyết trình những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp để các chuyên gia, giảng viên doanh nhân nhận xét, góp ý thêm.

Đây là cơ hội giúp các thanh niên, sinh viên khởi nghiệp tiếp cận với các doanh nhân thành đạt trong các lĩnh vực để mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư cùng phát triển, hiện thực hóa các dự án khởi nghiệp trong tương lai.