Tuyên dương 100 cá nhân giành Giải thưởng Lý Tự Trọng

23:42 22/03/2024     1845

Công tác giáo dục   ĐTN: Tối 22/3, tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Trung ương Đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.


Tham dự có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ; đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên BCH TƯ Đảng Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Tất Thắng, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận TƯ; đồng chí Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh; đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TƯ Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Quốc gia về thanh niên Việt Nam; đại diện lãnh đạo ban, ngành TƯ, lãnh đạo các ban đơn vị TƯ Đoàn.

 


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn cho biết: tiếp nối truyền thống vẻ vang 93 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam nguyện trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự hào dân tộc, tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, sẵn sàng dấn thân, đi tới những nơi gian khó, thiếu thốn, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó, đi đầu trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

 


Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động trong các cấp bộ Đoàn cả nước đợt sinh hoạt truyền thống kỷ niệm với chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên”. Đợt sinh hoạt truyền thống được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 10, với những nội dung trọng tâm sau: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên”; tổ chức hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên” cấp trung ương và các cấp bộ Đoàn toàn quốc; tổ chức kết nạp “Lớp đoàn viên Lý Tự Trọng” và “Lớp đoàn viên ưu tú Lý Tự Trọng”; tổ chức các hoạt động tình nguyện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng và một số hoạt động khác. Thông qua đợt sinh hoạt truyền thống này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, học tập, rèn luyện trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi; đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.

 

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ và đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn trao Bằng khen cho cá nhân nhận giải thưởng Lý Tự Trọng tại buổi lễ
 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, mở đầu cho đợt sinh hoạt truyền thống kỷ niệm với chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên” là hoạt động trao giải thưởng Lý Tự Trọng, phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cán bộ đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Năm nay, vinh dự khi lễ trao giải thưởng mang tên người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh, nơi gắn liền với Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống của tuổi trẻ Việt Nam.

 


100 cán bộ Đoàn được trao giải hôm nay, là những cán bộ Đoàn tiêu biểu, những điển hình trên nhiều lĩnh vực công tác, thuộc nhiều đối tượng, khu vực, vùng miền khác nhau. Đó là những tấm gương tiêu biểu của tinh thần tiên phong, trách nhiệm, gương mẫu trong tập thể, cộng đồng, sáng tạo, dám nghĩ biết làm, có nhiều thành tích trong học tập, công tác, lao động, sản xuất, có nhiều sáng kiến góp phần tích cực đổi mới phương thức hoạt động Đoàn, cải tiến kỹ thuật, cải cách hành chính, giữ gìn nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả làm giàu cho bản thân, gia đình, giải quyết nhiều việc làm cho thanh niên địa phương…

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định: dưới sự dìu dắt của Đảng, Bác Hồ cùng các nhà lãnh đạo tiền bối, 93 năm qua, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã làm nên những kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong công cuộc giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp bước cha anh, ngày nay, những tấm gương thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực đã góp phần làm rạng danh 2 tiếng Việt Nam, tô thắm truyền thống vẻ vang, niềm tự hào về tuổi trẻ trong giai đoạn cách mạng mới. Điều đó càng khẳng định chân lý "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng" mà người thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng từng tuyên bố đanh thép trước kẻ thù khi mới 17 tuổi. 

 


Biểu dương những đóng góp to lớn, thành tích xuất sắc của đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng cả nước cũng như tổ chức Đoàn trong 93 năm qua, đồng chí Trần Hồng Hà mong muốn 100 đoàn viên tiêu biểu được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, lan tỏa tinh thần cống hiến, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, viết tiếp những trang sử vàng của tuổi trẻ Việt Nam.

 

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ và đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn trao Bằng khen cho cá nhân nhận giải thưởng Lý Tự Trọng tại buổi lễ
 

Phó Thủ tướng kỳ vọng thanh niên cả nước phát huy tinh thần chủ động, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề khó, mới của đất nước, cơ quan, đơn vị; lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh thần vì cộng đồng; cùng nhau xây dựng môi trường sống văn minh, thân thiện với thiên nhiên.

 

Đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên BCH TƯ Đảng Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Hoàng Bình Quân, Nguyên Trưởng ban Đối ngoại TƯ trao Bằng khen cho cá nhân nhận giải thưởng Lý Tự Trọng tại buổi lễ

 

Tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động sinh động, gắn chặt với những vấn đề thực tiễn, tránh phong trào, hình thức, hành chính hóa.
 

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen cho cá nhân nhận giải thưởng Lý Tự Trọng tại buổi lễ

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân cần tiếp tục quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy tài năng của thế hệ trẻ; tạo điều kiện tốt hơn nữa cho thế hệ trẻ nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân.

 

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận TƯ và đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TƯ Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Quốc gia về thanh niên Việt Nam trao Bằng khen cho cá nhân nhận giải thưởng Lý Tự Trọng tại buổi lễ
 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các Quý đơn vị: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI; Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam; Công ty Cổ phần NPG Hưng Yên và Công ty TNHH ROX

Bảo Anh