Tuổi trẻ Quảng Bình tiếp tục nỗ lực cứu trợ, khắc phục giúp người dân vùng lũ lụt

15:26 21/10/2013     1268

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chưa kịp lấy lại tinh thần, dựng tạm chỗ tránh mưa tránh nắng sau cơn siêu bão số 10, cơn lốc xoáy cộng thêm với lũ dâng cao do hoàn lưu của cơn bão 11 lại đổ về nhanh đến chóng mặt khiến bà vùng quê nghèo xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch tang thương hơn lúc nào hết.
Trận thiên tai kép đã làm tất cả tan hoang, ruộng vườn, nhà cửa bị san phẳng, con mất cha, vợ mất chồng, người dân nơi đây rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Không một chút đồ ăn, thức uống, áo quần mặc, không còn chỗ trú thân những ngày mưa bão dồn dập kéo về, cái nhiều nhất nơi đây bây giờ là nước lũ, bùn đất và những khuôn mặt thẫn thờ, hốc hác đầy nước mắt… 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn thăm và hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương trong cơn lốc xoáy tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trạch
Các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn thăm và hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương trong cơn lốc xoáy tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trạch


Trước tình hình đó, ngay sau khi nước rút, Tỉnh Đoàn Quảng Bình, phối hợp với Báo Thanh niên đã tổ chức đội tình nguyện phản ứng nhanh về thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn (Quảng Trạch) tham gia dọn dẹp vệ sinh, lợp lại mái ngói khắc phục hậu quả của trận lốc và lũ quét vừa qua. Nhằm kịp thời cứu đói cho bà con, Tỉnh Đoàn Quảng Bình và Báo Thanh niên bước đầu đã hỗ trợ cho bà con các phần quà bao gồm gạo, mỳ tôm, nước sạch cho ba con nhân dân, đồng thời hỗ trợ cho các gia đình có người bị chết 3 triệu đồng, các gia đình có người bị thương 1 triệu đồng với tổng số tiền trên 30 triệu đồng. Ngoài ra, để khắc phục nhanh hậu quả lũ lụt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh nhanh chóng thành lập các đội tình nguyện về các vùng ngập sâu sẵn sàng giúp dân khắc phục hậu quả của lũ lụt sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Giúp dân khắc phục hậu  quả bão lũ tại Thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn
Giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ tại Thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn

Trong 2 ngày 17 và 18, từ số tiền và hàng cứu trợ tiếp nhận, Tỉnh đoàn Quảng Bình tiếp tục tổ chức 2 đoàn mang tiền mặt và gạo, mì, nước uống đi cứu trợ khẩn cấp các vùng bị cô lập, chia cắt tại 2 huyện Quảng Trạch và Bố Trạch với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Bao nhiêu lời cũng không đủ chia sẻ đắng cay, bao nhiêu nước mắt cũng không thương trọn những phận người nơi dải đất này, chỉ có những nghĩa cử, những tình cảm của những tấm lòng vàng mới hi vọng góp phần xoa dịu nỗi đau ấy… Màu áo xanh tình nguyện của chúng tôi lạ tiếp tục lên đường