Tuổi trẻ Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

08:54 10/11/2023     3070

Công tác giáo dục   ĐTN: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), các huyện, thành, thị Đoàn và đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động với các hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, góp phần lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật, đưa Hiến pháp, pháp luật thấm sâu vào ý thức, hành động của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi và người dân.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh tham dự chương trình “Phiên tòa giả định” tại trường THCS Hạnh Thiết, huyện Quỳ Châu. Chương trình do huyện đoàn Quỳ Châu phối hợp với Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh tổ chức



Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo và triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch, chương trình đề ra với nhiều hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp như: Ngày hội Thanh niên với văn hoá giao thông, Cuộc thi vẽ tranh cổ động an toàn giao thông, Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật, Diễn tiểu phẩm lưu động, Phiên tỏa giả định….  thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên, học sinh.

 

Ban Thường vụ huyện đoàn Quỳnh Lưu phối hợp cùng Đồn biên phòng 148 Quỳnh Thuận và Trường THPT Nguyễn Đức Mậu tổ chức Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề “Tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia”.

 

 Huyện đoàn Nghĩa Đàn phối hợp với UBND huyện và trường THPT 1-5 huyện Nghĩa Đàn tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu Pháp Luật học đường năm 2023



Đồng chí Trương Văn Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Quỳ Châu cho biết, hằng năm vào Ngày Pháp luật, Huyện đoàn tập trung tuyên truyền luật mới, thông điệp sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; tổ chức các hoạt động phiên toàn giả định, hội thi, hội diễn, liên hoan tuyên truyền pháp luật, tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật.

 

Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh phối hợp với Đoàn trường CĐ KTCN Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức buổi tuyên truyền tư vấn pháp luật cho hơn 450 sinh viên nội trú

 

Tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, hưởng ứng ngày Pháp luật tại các đơn vị Con Cuông, Đô Lương, Quỳ Hợp, Quế Phong.


Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 được Ban Thường vụ Đoàn các cấp triển khai, tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt tập trung vào 2 tháng (tháng 10 và 11/2023), cao điểm từ ngày 01/11 – 9/11/2023. Kết quả toàn tỉnh có 100% các đơn vị Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

 

Các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng tại Yên Thành, Thái Hòa, Nghi Lộc, Anh Sơn

Tuổi trẻ các đơn vị Nam Đàn, Thành phố Vinh, Tương Dương, Hưng Nguyên với các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

 

Điều 8, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định ngày 9.11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

 

Hồng Quân