Tuổi trẻ Khối các CQT.Ư sinh hoạt chính trị với chủ đề “Từ khát vọng độc lập đến mục tiêu hùng cường”

22:10 06/05/2024     640

Công tác giáo dục   ĐTN: Chiều 6/5, tại Hà Nội, Đoàn Khối Các cơ quan T.Ư tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị với chủ đề “Từ khát vọng độc lập đến mục tiêu hùng cường”.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo cùng đại biểu, khách mời tham gia chương trình

 

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thể - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan T.Ư; đồng chí Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ T.Ư Đoàn.

Chương trình là dịp tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương về giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng ngày 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên các thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

 

ĐVTN trong Khối tham dự chương trình

 

Từ đó, mỗi đoàn viên, thanh niên trong Khối ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ và có những hành động, việc làm cụ thể để góp phần vào bảo vệ, gìn giữ, xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng căn dặn.

 Đây cũng là 1 trong những hoạt động tiêu biểu trong chuỗi các hoạt động triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng hùng cường - Sứ mệnh thanh niên” mà Đoàn Khối tập trung triển khai trong năm 2024.

 

 

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng – Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan T.Ư phát biểu khai mạc chương trình

 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Hoàng Tùng – Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan T.Ư cho biết, được sống trong môi trường hòa bình và độc lập, được thừa hưởng những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, thế hệ trẻ ngày hôm nay phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ “Tiếp nối truyền thống” để “Vững bước tương lai”; luôn nỗ lực cố gắng biến khát vọng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc trở thành một cam kết chính trị mạnh mẽ, trở thành động lực, đích phấn đấu,hành động quyết liệt, cụ thể trên từng lĩnh vực, môi trường, cơ quan, đơn vị công tác. Qua đó, góp phần quyết tâm bảo vệ, gìn giữ, xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

 

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam chia sẻ chuyên đề "Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự kiện ngày 30/4/1975 - Những dấu mốc chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam"

 

Tại chương trình, các đại biểu và đông đảo đoàn viên thanh niên của Khối đã nghe báo cáo chuyên đề "Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự kiện ngày 30/4/1975 - Những dấu mốc chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam".

Tiếp đó, diễn đàn “Từ khát vọng độc lập đến mục tiêu hùng cường” với sự tham gia trao đổi của Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; ông Nguyễn Công Dinh (97 tuổi), nguyên Sĩ quan Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; Phóng viên Nguyễn Trần Anh Thu, Ban Văn hóa Xã hội VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Văn Biểu, Bí thư Chi đoàn Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

 

Các khách mời tham gia Diễn đàn

 

Trao đổi tại Diễn đàn, ông Nguyễn Công Dinh đã chia sẻ quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp giao là mang bức mật thư của Đại tướng từ Điện Biên về ATK Thái Nguyên báo cáo, xin ý kiến Bác Hồ và Bộ Chính trị về việc chuyển phương châm tác chiến từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc" trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

 

Ông Nguyễn Công Dinh (97 tuổi), nguyên Sĩ quan Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu chia sẻ tại Diễn đàn

 

Theo ông Dinh, từ Điện Biên về ATK Thái Nguyên phải đi qua những “toạ độ lửa” là đèo Pha Đin, ngã ba Cò Nòi (tỉnh Sơn La) và bến phà Âu Lâu (tỉnh Yên Bái). Trên đường đi gặp rất nhiều khó khăn, địch đánh phá ác liệt. Nhưng là bộ đội, nhận nhiệm vụ cấp trên giao thì chỉ nghĩ đến việc chấp hành và hoàn thành tốt, chứ không nghĩ gì đến an nguy bản thân. Ông mong rằng thế hệ trẻ hôm nay hãy noi gương học tập các thế hệ cha anh đi trước và sáng tạo hơn nữa để bảo vệ - xây dựng đất nước.

 

 

Trịnh Lý