T.Ư Đoàn: Phát động Chương trình truyền thông “Thanh niên tham gia BVMT, ứng phó bão lũ”

14:40 25/07/2011     4081

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 24/7, tại vườn hoa Lý Tự Trọng (TP. Hà Tĩnh), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ TN&MT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Chương trình truyền thông “Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó bão lũ".

Đ/c Phan Văn Mãi- Bí thư Trung ương Đoàn (ngoài cùng, bên trái) tham gia trồng cây bảo vệ môi trường

Tham dự có đ/c
Phan Văn Mãi-  Bí thư T.Ư Đoàn, đ/c Đinh Xuân Việt- Phó Bí thư Thường trực tỉnh Ủy,  lãnh đạo uBND tỉnh; đại diện Tỉnh đoàn, các tỉnh Bắc Trung bộ cùng hơn 2.500 cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh.

Phát động tại buổi Lễ, Bí thư T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi nhấn mạnh, mỗi đoàn viên, thanh niên, đội viên từ những hành động nhỏ như: không xả rác ra môi trường, bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh ở khu dân cư, trường học, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ là những việc làm có ý nghĩa trong bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Hàng năm, mảnh đất miền Trung phải gánh chịu nhiều trận bão, lũ khiến hàng trăm người thiệt mạng, hàng vạn người bị mất nhà cửa làm thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng của nhân dân. Với lòng nhiệt huyết của sức trẻ, chúng ta hay chung tay cùng cộng đồng khắc phục những khó khăn, bảo vệ môi trường sống, làm cho môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng, những năm gần đây, Hà Tĩnh liên tiếp phải hứng chịu những trận bão, lũ, hạn hán, xâm mặn chưa từng có trong lịch sử gây nên những tổn thất nặng nề về nhiều mặt đối với đời sống nhân dân, đó là lực cản lớn đối với sự phát triển KT - XH của tỉnh. Theo đó, Hà Tĩnh đã có nhiều chính sách bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai như: kiên cố hóa hồ đập, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn, nạo vét luồng lạch, xây dựng, nâng cấp các công trình ngăn mặn, giữ nước ngọt để ứng phó với hiện tượng nước biển dâng và chua mặn lấn sâu vào nội địa...

Hà Tĩnh cũng tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ cao để có thể chủ động và khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai. Hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường ứng phó với bão lũ do Trung ương Đoàn tổ chức tại Hà Tĩnh hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp đỡ nhân dân, phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai.

Tại buổi lễ, đại diện đội viên đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường các tỉnh Bắc Trung bộ cùng nhau ký cam kết “Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, xung kích tình nguyện mùa bão lũ”.

Sau Lễ phát động, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, dòng chảy dọc Sông Cụt ở phường Tân Giang; thi vẽ tranh về môi trường tại vườn hoa Lý Tự Trọng, đường Phan Đình Phùng; tham gia trồng và gắn biển công trình thanh niên 4ha rừng ngập mặn tại xã Thạch Đỉnh (Thạch Hà).

Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 10 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng tại Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Từ ngày 24-26/7/2011 Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức tập huấn cho 50 ĐVTN đến từ 5 tỉnh Bắc Trung Bộ về kỹ năng truyền thông bảo vệ môi trường.