Trung ương Đoàn tổ chức Lễ chào cờ Tháng 6

11:33 05/06/2023     1636

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng 5/6, tại Hội trường 26.3, Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Lễ chào cờ tháng 6 năm 2023.

Tham dự Lễ chào cờ có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; các đồng chí Bí thư T.Ư Đoàn: Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Phạm Duy Trang - Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Uỷ viên BTV T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan T.Ư, cùng lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn.

 

 

Nhân kỷ niệm 112 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2023) , tại Lễ chào cờ, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ cơ quan cùng xem đoạn phim ngắn "Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước” để ôn lại sự kiện lịch sử này.

482 đầu việc hoàn thành đúng tiến độ

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu tháng 5, đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn cho biết, trong tháng 5, các ban, đơn vị khối phong trào đã có nhiều nỗ lực, đổi mới, sáng tạo và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao với 482 đầu việc hoàn thành đúng tiến độ (tăng 185 đầu việc so với tháng 4). Số lượng đầu việc chậm tiến độ và chưa hoàn thành của các ban, đơn vị trong tháng 5 cũng giảm so với tháng 4.

Trong tháng 5, các ban, đơn vị đã tham mưu, tổ chức 13 hoạt động lớn cấp Trung ương (tăng 08 hoạt động so với tháng 4). Các hoạt động được đầu tư kỹ lưỡng, có nhiều điểm mới, điểm nhấn, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi. 

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chúc mừng 05 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý I năm 2023

 

Nổi bật như các hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương; Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023; Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”; Hưởng ứng Tháng công nhân năm 2023; Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2022 - 2023; Diễn đàn chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023; Chương trình đối thoại với hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước; Thăm, làm việc tại Campuchia...

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - kiểm tra năm 2023; phối hợp tổ chức diễn đàn chuyên đề “Nâng cao công tác phát triển đảng trong học sinh” kết nối trực tuyến tới 900 điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện với gần 11.000 đại biểu tham gia; ban hành Hướng dẫn Đoàn cơ sở 3 chủ động và Hướng dẫn Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2023 - 2027 để triển khai thực hiện. 

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành 04 Kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tham mưu và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2027; ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027...

 

Các đồng chí Bí thư T.Ư Đoàn: Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Phạm Duy Trang chúc mừng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý I năm 2023

 

Quan tâm công tác đào tạo cán bộ, tính kế hoạch công tác

Phát biểu tại Lễ chào cờ, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Thủ trưởng cơ quan ghi nhận kết quả các nội dung công tác đạt được trong tháng 5, đặc biệt là số lượng đầu việc hoàn thành đúng tiến độ và số lượng hoạt động cấp Trung ương tăng lên, số đầu việc chậm tiến độ giảm so với tháng 4.

Thống nhất với trọng tâm công việc lớn tháng 6, đồng chí Bùi Quang Huy lưu ý các ban, đơn vị cần quan tâm việc đào tạo, rèn luyện cán bộ thông qua công việc. "Tôi đề nghị các ban, đơn vị đưa cán bộ tham gia sâu vào từng nội dung công việc trong các hoạt động, sự kiện và xem đây như một yêu cầu để đào tạo, rèn luyện cán bộ. Hoạt động Đoàn là hoạt động thanh vận, tiếp xúc trực tiếp với thanh niên để tập hợp vào tổ chức", đồng chí Bùi Quang Huy nói.

Thủ trưởng cơ quan cũng lưu ý cần thể hiện rõ vai trò chủ thể của Đoàn trong tập hợp nguồn lực thanh niên trong xã hội; cần chú trọng tính kế hoạch, sự quyết tâm trong triển khai công việc để thực hiện công việc trong trạng thái tốt nhất. 

 

Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Tân Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn

 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Thị Vy, tân Phó giám đốc NXB Kim Đồng

 

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Đức Nam - Chuyên viên Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn được công nhận chức danh Bí thư Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn; Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng đối với đồng chí Hoàng Thị Vy, Trưởng phòng Kinh doanh NXB Kim Đồng; khen thưởng 05 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quý I năm 2023; tặng hoa chúc mừng sinh nhật các đồng chí có ngày sinh trong tháng 6./.
 

KA