Tổng cục Chính trị tôn vinh điển hình tuyên truyền ý thức thượng tôn pháp luật

15:35 08/11/2023     1971

Công tác giáo dục   Sáng 8/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật” và cuộc thi viết tiểu phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động Nhân dân chấp hành pháp luật” năm 2023.

Tham dự chương trình có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

 

Tổng cục Chính trị tôn vinh điển hình tuyên truyền ý thức thượng tôn pháp luật ảnh 1

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trung ương Đoàn cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày các công trình dự thi tiêu biểu, sáng 8/11. Ảnh: Nguyễn Minh

 

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, khẳng định: Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, sáng tạo, hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật” và cuộc thi viết tiểu phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động Nhân dân chấp hành pháp luật”.

Thông qua hai cuộc thi, nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, ý thức thượng tôn pháp luật cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

 

Tổng cục Chính trị tôn vinh điển hình tuyên truyền ý thức thượng tôn pháp luật ảnh 2

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao thưởng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A cuộc thi viết tiểu phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động Nhân dân chấp hành pháp luật”.

 

Đồng thời tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và phát huy vai trò của thanh niên Quân đội trong tham gia PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị cũng như xây dựng khu dân cư văn hóa trên địa bàn đóng quân.

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu bày tỏ sự cảm ơn Trung ương Đoàn, Cục PBGDPL (Bộ Tư pháp) cùng các cơ quan, đơn vị đã đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ tuổi trẻ Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL.

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Tại chương trình, thay mặt các tác giả, tập thể tác giả tham gia hai cuộc thi, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Vũ Thu Hường - nhân viên Quân lực thuộc Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần (Thiếu tá Hường đoạt giải A cuộc thi tìm hiểu "Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật", khẳng định: Cùng với tuổi trẻ toàn quân và tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần sẽ gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; xây dựng QĐND Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; giữ vững và tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

 

Tổng cục Chính trị tôn vinh điển hình tuyên truyền ý thức thượng tôn pháp luật ảnh 3

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A cuộc thi viết tiểu phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động Nhân dân chấp hành pháp luật”.

 

Là một trong 10 tác giả đoạt giải A cuộc thi viết tiểu phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động Nhân dân chấp hành pháp luật”, chị Phan Thị Quỳnh Như - cán bộ Đoàn chuyên trách, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), cho biết: Thông qua tiểu phẩm mang tên “Ánh sáng nơi cuối con đường”, chị mong muốn truyền tải thông điệp giúp mọi người tỉnh táo trước những chiêu trò dụ dỗ của các đối tượng đa cấp, tín dụng đen… đã từng xảy ra không ít trong thực tế cuộc sống.

“Cuộc thi là cơ hội cho tôi và các bạn ĐVTN nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước. Tuổi trẻ chúng tôi cũng luôn mong muốn xung kích, tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo. Qua những hình thức tuyên truyền sinh động như viết tiểu phẩm, sáng tác ca khúc, thiết kế poster hình ảnh... sẽ giúp mọi người am hiểu sâu hơn về pháp luật. Tôi mong rằng cuộc thi này sẽ được tổ chức thường xuyên và ngày càng lan tỏa nhiều hơn nữa”, chị Như chia sẻ.

 

Tổng cục Chính trị tôn vinh điển hình tuyên truyền ý thức thượng tôn pháp luật ảnh 4

Hai cuộc thi nhằm định hướng nhận thức, hành vi đúng đắn, truyền tải thông điệp tự giác chấp hành nghiêm pháp luật cho thanh thiếu nhi và nhân dân

 

Đoạt giải A cuộc thi tìm hiểu “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật”, Đại úy Phạm Đức Cảnh - Bí thư Chi đoàn Đại đội 24 (Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3), cho biết: Hưởng ứng cuộc thi, Chi đoàn Đại đội 24 đặt mục tiêu 100% cán bộ, đoàn viên tham gia và phải có tác phẩm chất lượng. Bên cạnh đó, Chi đoàn đã phối hợp với tổ chức Đoàn các thôn nơi đơn vị đóng quân, tiến hành vận động ĐVTN đơn vị kết nghĩa cùng tìm hiểu và tham gia. Qua đó không chỉ nâng cao kiến thức pháp luật cho mọi người mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

“Cuộc thi đã tạo ra một sân chơi bổ ích và hấp dẫn cho thanh niên Quân đội. Bài thi của tôi giành giải Nhất cấp Đoàn cơ sở và tiếp tục được lựa chọn dự thi cấp Sư đoàn, Quân khu và cấp toàn quân. Dựa trên thực tế các vấn đề mà ĐVTN đang quan tâm, tôi mong muốn góp phần truyền tải những mô hình hay, cách làm sáng tạo về công tác PBGDPL cho ĐVTN và nhân dân của đơn vị chúng tôi”, Đại úy Cảnh nói.

Theo Ban Thanh niên Quân đội, hai cuộc thi là điểm nhấn nổi bật, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, với đối tượng dự thi là cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên, ĐVTN trong Quân đội và cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên trên cả nước. Qua đó, nhằm định hướng nhận thức, hành vi đúng đắn, truyền tải thông điệp tự giác chấp hành nghiêm pháp luật cho thanh thiếu nhi và nhân dân; tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phối hợp giữa các tổ chức Đoàn, Hội, Đội với các đơn vị Quân đội thực hiện công tác PBGDPL.

 

Tổng cục Chính trị tôn vinh điển hình tuyên truyền ý thức thượng tôn pháp luật ảnh 5

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Đoàn trao thưởng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A cuộc thi tìm hiểu “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật”.

 

Tổng cục Chính trị tôn vinh điển hình tuyên truyền ý thức thượng tôn pháp luật ảnh 6

Ảnh: Nguyễn Minh

 

Tổng cục Chính trị tôn vinh điển hình tuyên truyền ý thức thượng tôn pháp luật ảnh 7

 

Theo Ban tổ chức, cuộc thi viết tiểu phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động Nhân dân chấp hành pháp luật” có 10 giải A, 30 giải B, 50 giải C và 60 giải Khuyến khích ở cấp toàn quốc.

 

Tổng cục Chính trị tôn vinh điển hình tuyên truyền ý thức thượng tôn pháp luật ảnh 8

Cuộc thi tìm hiểu “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật” có 10 giải A, 20 giải B, 30 giải C và 40 giải Khuyến khích ở cấp toàn quân

 

Tổng cục Chính trị tôn vinh điển hình tuyên truyền ý thức thượng tôn pháp luật ảnh 9

 

Tổng cục Chính trị tôn vinh điển hình tuyên truyền ý thức thượng tôn pháp luật ảnh 10

 

Thời gian qua, tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ Quân đội đã có nhiều hoạt động sôi nổi, sáng tạo thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

 

Tổng cục Chính trị tôn vinh điển hình tuyên truyền ý thức thượng tôn pháp luật ảnh 11

 

Tổng cục Chính trị tôn vinh điển hình tuyên truyền ý thức thượng tôn pháp luật ảnh 12

 

Tổng cục Chính trị tôn vinh điển hình tuyên truyền ý thức thượng tôn pháp luật ảnh 13

Các đại biểu về dự chương trình tổng kết, trao giải hai cuộc thi

 

 

Theo TPO