Thái Nguyên: Tổ chức dâng hương tại khu di tích lịch sử thanh niên Việt Nam

16:19 14/07/2011     3142

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2011). Ngày 13/7, Tỉnh Đoàn, Thường trực Hội cựu TNXP tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức dâng hương tại tượng đài khu di tích lịch sử thanh niên Việt Nam (xã Yên Lãng, huyện Đại Từ).

Đoàn đại biểu dâng hương tại tượng đài khu di tích lịch sử truyền thống lịch sử Thanh niên Việt Nam
Khu di tích lịch sử truyền thống thanh niên Việt Nam được Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng và khánh thành vào năm 2002 nhân dịp chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII. Tại nơi này, cách đây 61 năm, vào ngày 17/7/1950 Đội thanh niên xung phong công tác trung ương đầu tiên do Trung ương Đoàn quản lý được thành lập và làm lễ xuất quân. 

Trong khuôn viên khu di tích, các cựu TNXP đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trong những năm tháng đầu tiên khi ra đời và đi vào hoạt động của lực lượng TNXP; cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm, câu chuyện về chiến trường xưa; thăm hỏi, giúp đỡ, động viên nhau cùng vươn lên trong cuộc sống…

Dẫn đầu đoàn đại biểu, ông Hà Nhân Thăng, Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Thái Nguyên, đại biểu Tỉnh Đoàn, Thường trực Hội cựu TNXP và ĐVTN huyện Đại Từ đã thành kích dâng hương tưởng nhớ công lao và những đóng góp to lớn của các thế hệ thanh niên xung phong trong hai cuộc khánh chiến bảo vệ Tổ quốc; báo cáo những kết quả trong công tác Đoàn, công tác Hội cựu TNXP, đặc biệt là những hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, chia sẻ, thăm hỏi động viên, giải quyết chế độ chính sách cho các cựu TNXP và phối hợp làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay… 

Trong dịp này, Tỉnh Đoàn và Thường trực Hội cựu TNXP tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm và tặng 11 suất quà cho các gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh có khăn tại huyện Đại Từ và một số địa phương trong tỉnh.