Tây Ninh: Hội nghị thông tin, định hướng công tác tuyên truyền trong tổ chức Đoàn, Hội

16:36 03/11/2023     1147

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 03/11, tại Hội trường Tỉnh đoàn đã diễn ra Hội nghị thông tin, định hướng công tác tuyên truyền trong tổ chức Đoàn, Hội và Hội nghị triển khai các bài lý luận chính trị cho cán bộ đoàn chủ chốt các cấp.

 

 

Tại Hội nghị thông tin, định hướng công tác tuyên truyền trong tổ chức Đoàn, Hội diễn ra buổi sáng, các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội đã được định hướng thông tin truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng tình hình an ninh tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

 

 

Thông qua hội nghị đã giúp cho cán bộ chủ chốt các cấp có cơ hội tiếp cận thông tin chính thống, nắm bắt và phản ánh về tình hình an ninh tư tưởng, DLXH của đoàn viên, thanh niên tại các địa phương, đơn vị. Dịp này Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng chỉ đạo 1 số nội dung cần lưu ý trong công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên tại cơ sở.

 

 

Chiều 03/11 diễn ra hội nghị trực tiếp và trực tuyến triển khai các bài lý luận chính trị cho cán bộ đoàn chủ chốt các cấp.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đã được nghe đồng chí Ths Nguyễn Thị Huệ - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh trao đổi, báo cáo 02 trong 4 chuyên đề Lý luận Chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên: chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 

 

Thông qua việc học tập chuyên đề và triển khai các bài lý luận chính trị cho cán bộ đoàn chủ chốt các cấp góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố tình cảm cách mạng, niềm tin của cán bộ đoàn tỉnh Tây Ninh với nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động cách mạng của Đảng. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu đối với cán bộ đoàn chuyên trách trong thời kỳ mới, cần phải tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia xây dựng đoàn vững mạnh; tích cực nghiên cứu, đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức để tập hợp, đoàn kết thanh niên. Qua đó, mỗi cán bộ đoàn phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.
 

Bích Uyên