T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư thăm, chúc mừng Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển

14:02 15/11/2023     2358

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng 15/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đã tới thăm, chúc mừng thầy giáo Nguyễn Vinh Hiển - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khoá VI.

Cùng tham dự có đồng chí Lê Hải Long - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư.

 

 Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa và các ấn phẩm về tổ chức Đội, thiếu nhi cho thầy Nguyễn Vinh Hiển

 

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội T.Ư, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng chí cũng trân trọng cảm ơn những đóng góp của thầy Nguyễn Vinh Hiển cho ngành giáo dục nói chung và công tác Đoàn, Đội nói riêng.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang, với vai trò Thứ trưởng Bộ GĐ&ĐT, thầy Nguyễn Vinh Hiển đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng Thông tư 52 ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi, mở ra nhiều điều kiện thuận lợi cho các giáo viên Tổng phụ trách Đội trong cả nước. Hội thi tạo cơ hội để các giáo viên TPT Đội được thể hiện tài năng, năng khiếu của mình; đồng thời được ngành giáo dục đánh giá, công nhận và có kế hoạch đào tạo riêng.

 

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang mong muốn, với kinh nghiệm nhiều năm công tác, thầy Nguyễn Vinh Hiển sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, góp ý cho các hoạt động Đoàn, Đội và công tác chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ.

Thầy Nguyễn Vinh Hiển trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chúc mừng của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội T.Ư; đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua.

 

 

Thầy Nguyễn Vinh Hiển cho rằng, trong đổi mới giáo dục hiện nay, đặc biệt là việc đưa hoạt động trải nghiệm vào chương trình giáo dục phổ thông, thì vai trò của tổ chức Đoàn - Đội có cơ hội thể hiện rõ. "Đưa các em đi tham quan, trải nghiệm tại di tích, danh lam, thư viện, bảo tàng, cơ sở sản xuất... giáo viên TPT Đội có thể phối hợp với giáo viên trong trường làm rất tốt", thầy Nguyễn Vinh Hiển nói.

Thầy Nguyễn Vinh Hiển cũng gợi ý Hội đồng Đội T.Ư có thể tổ chức Liên hoan Tổng phụ trách Đội giỏi cấp toàn quốc để tuyên dương, động viên, khen thưởng tạo động lực cho lực lượng giáo viên TPT Đội.

 

Thầy giáo Nguyễn Vinh Hiển sinh năm 1956, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội và bảo vệ Tiến sĩ ngành sinh học Đại học Sư phạm Hà Nội. Với hơn 40 năm công tác trong ngành giáo dục, thầy từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2007 đến năm 2016 trước khi nghỉ hưu theo chế độ. 

Trong thời gian đương nhiệm Thứ trưởng, thầy trực tiếp phụ trách nhiều lĩnh vực quan trọng như: giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, phân luồng và hướng nghiệp học sinh, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông... và nhiều đề án, dự án, chương trình trọng điểm như: Đề án Phát triển các trường THPT chuyên; Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020; Dự án Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất giai đoạn 2...

Thời gian này, giáo dục phổ thông đạt đạt được nhiều dấu ấn nổi bật với các thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, bắt đầu tham gia cuộc thi học sinh giỏi khoa học kỹ thuật quốc tế; áp dụng đánh giá trình độ học sinh theo PISA; áp dụng mô hình trường học mới ở Việt Nam. Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiền khi đó đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi và nhiều văn bản liên quan đến chế độ, chính sách dành cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội.

Thầy giáo Nguyễn Vinh Hiển đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và Huân chương độc lập hạng Ba. 

 

Kiều Anh