Sóc Trăng: Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Đặng

19:09 12/11/2023     1531

Công tác giáo dục   ĐTN: Chiều ngày 12/11/2023, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Đặng, ngụ tại Phường 4, thành phố Sóc Trăng.

 

Cùng đi với đoàn có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đồng chí Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Về lãnh đạo cấp tỉnh có đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Tô Ái Vang - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Văn Hiểu - UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm - UV.BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn.

 


Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Đặng sinh năm 1928, tham gia cách mạng từ năm 1955. Từ tháng 02/1955 đến tháng 08/1969 Mẹ là cán bộ giao liên Thị xã uỷ Sóc Trăng - Hậu Giang; từ tháng 09/1969 đến tháng 04/1975 Mẹ là cán bộ giao liên khu vực II Thị xã Sóc Trăng - Hậu Giang; từ tháng 05/975 đến tháng 08/1987 Mẹ là Uỷ viên Ban Chấp hành phụ nữ Thị xã ủy Sóc Trăng - Hậu Giang. Mẹ có hai người con trai là Liệt sỹ Trần Mậu Tý và Liệt sỹ Trần Tòng Xuân đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

 


Tại nơi đến thăm, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội đã ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời động viên Mẹ tiếp tục sống vui, sống khoẻ cùng con cháu.

 


Tiếp đó Đoàn đã đến tham quan Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Kỹ thuật Phúc Lộc, ngành nghề chủ lực của Công ty là sản xuất, kinh doanh máy móc, thiết bị, phụ tùng nông nghiệp, công nghiệp. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo đã tham quan quy trình sản xuất của Công ty, đồng thời được nghe đại diện Công ty sơ nét về lịch sử hình thành, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian qua cũng như những khó khăn, vướng mắc mà Công ty đang gặp phải trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại buổi tham quan, Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao những kết quả mà Công ty đạt được, qua đó đã tạo được sự tỏa sâu rộng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đồng thời định hướng cho Công ty trong thời gian tới cần xác định được ngành chủ lực của Công ty, đột phá hơn nữa trong các lĩnh vực, đặc biệt là đột phá trong Chuyển đổi số, đột phá về hạ tầng cộng nghệ số, đột phá về nguồn nhân lực công nghệ số, tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực của công ty...

 

Hồng Loan