Sóc Trăng: Ra mắt câu lạc bộ “Quản lý người sau cai nghiện ma túy”

09:52 22/08/2013     1835

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn; trên cơ sở nhằm tạo điều kiện là cầu nối giữa người cai nghiện ma túy và gia đình với chính quyền địa phương để thực hiện tốt công tác quản lý người sau cai; đồng thời có biện pháp tư vấn dự phòng tái nghiện đối với gia đình và bản thân người cai nghiện
Ngày 21/8/2013, Thành Đoàn Sóc Trăng phối hợp cùng Công an thành phố tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Quản lý người sau cai nghiện ma túy” thành phố Sóc Trăng năm 2013.

Câu lạc bộ hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng;  Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có 09 đồng chí gồm đại diện lãnh đạo Công an thành phố; Ban Thường vụ Thành Đoàn; Công an, Đoàn Thanh niên Phường 2 và Phường 8; thanh niên sau cai nghiện ma túy. Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ gồm có 06 chương, 14 điều quy định về tên gọi câu Câu lạc bộ, tổ chức bộ máy, hội viên và các quy định của hội viên, tài chính Câu lạc bộ, khen thưởng và kỷ luật, điều khoản thi hành và sửa đổi.
f
Ra mắt các thành viên CLB Quản lý người sau cai nghiện ma túy

Việc thành lập Câu lạc bộ “Quản lý người sau cai nghiện ma túy” đã góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới nhất là phòng chống tội phạm về ma túy trong thanh thiếu niên, đây là một trong những việc làm cấp thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Nghị quyết 09 của Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới” cũng như Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm. Với sự năng động và tâm huyết, tin rằng ban chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ đem lại những kết quả thiết thực, góp phần từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy trong cộng đồng.

Thông qua đó, Câu lạc bộ sẽ tạo điều kiện cho thanh niên sau cai được tham gia sinh hoạt, học tập, rèn luyện; được quan tâm giới thiệu việc làm, học nghề và hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng để xóa dần mặc cảm và kỳ thị của xã hội đối với người lầm lỡ. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền của tổ chức Đoàn - Hội trong công tác phòng chống tội phạm ở địa bàn dân cư được đi vào chiều sâu, tác động đến ý thức của người dân trong nâng cao cảnh giác và góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống và tố giác các loại tội phạm, nhất là tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, góp phần nâng cao nhận thức về tác hại, đồng thời thuyết phục, vận động người thân nên tránh xa ma túy.