Phú Yên: “Ngày pháp luật, phòng chống bạo lực học đường”

17:23 04/01/2013     2413

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 3/01/2013, tại trường THPT Nguyễn Huệ (TP. Tuy Hòa), Tỉnh Đoàn Phú Yên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức chương trình “Ngày pháp luật, phòng chống bạo lực học đường” khối THPT năm học 2012- 2013 cho hơn 1.000 ĐVTN các trường THPT trong toàn tỉnh tham gia.
Tại chương trình, các ĐVTN, học sinh được thông tin về tình trạng bạo lực học đường hiện nay; ý thức chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ; những giải pháp hiệu quả thực hiện chương trình “Khi tôi 18” do Trung ương Đoàn phát động; về đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

a
Phiên toàn giả định về “Phòng chống bạo lực học đường”

Dịp này, nhiều hoạt động sôi nỗi cũng đã được tổ chức như: Phiên toàn giả định về “Phòng chống bạo lực học đường”; triển lãm mũ bảo hiểm do học sinh tự làm và trang trí, truyền tải thông điệp về an toàn giao thông; tổ chức thi tuyên truyền về “Phòng chống bạo lực học đường”… qua đó phản ánh tình trạng bạo lực học đường đang diễn ra trong các trường học hiện nay và phương pháp phòng chống bạo lực học đường.

Theo đồng chí Phạm Thị Minh Hiền- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Phú Yên cho biết: “Tình trạng bạo lực học đường hiện đang là vấn đề gây bức xúc, gây hoang mang, lo lắng của các bậc phụ huynh và toàn xã hội, với  chương trình “Ngày pháp luật, phòng chống bạo lực học đường” này sẽ góp phần nào giúp các em ý thức được việc đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường, từ đó rút ra những bài học cho bản thân, tự nâng cao ý thức, tự rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng xã hội.