Phong tặng, truy tặng 5 cựu Thanh niên xung phong danh hiệu Anh hùng

13:15 17/10/2014     1168

Công tác giáo dục   Ngày 16/10, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vừa được Chủ tịch nước quyết định phong tặng, truy tặng cho 5 cựu thanh niên xung phong.
Cùng dự buổi lễ có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành uỷ Hà Nội cùng hơn 400 cựu thanh niên xung phong trên cả nước.
a
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự và trao danh hiệu cao quý này cho các cựu thanh niên xung phong và các thân nhân.

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Nguyễn Anh Liên cho biết, lực lượng thanh niên xung phong do Bác Hồ kính yêu sáng lập, rèn luyện với mong muốn làm một “Trường học lớn” đào tạo lớp lớp những cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” để phục vụ thắng lợi công cuộc kháng chiến cứu nước, phục vụ công cuộc kiến quốc và bảo vệ Tổ quốc.

Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh giải phóng dân tộc, năm cựu thanh niên xung phong được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đều lập công xuất sắc trong khi làm nhiệm vụ mở các tuyến đường chiến lược trong điều kiện cực kỳ khó khăn, nguy hiểm, đảm bảo giao thông ở những tọa độ lửa, dũng cảm mưu trí rà phá hàng trăm quả bom, mìn các loại.

Ghi nhận những chiến công xuất sắc, ngày 23/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định 166/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các ông Trịnh Văn Huyền, nguyên Đội trưởng Đội phá bom, Đội 34 Thanh niên xung phong Điện Biên Phủ; ông Cao Xuân Thọ, nguyên Đội trưởng Đội phá bom, Đội 40 Thanh niên xung phong Điện Biên Phủ; ông Nguyễn Tiến Thụ, nguyên Đội phó Đội phá bom, Đội 40 Thanh niên xung phong Điện Biên Phủ và Quyết định số 167/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho ông Trần Văn Cam, nguyên Trung đội trưởng Đội Thanh niên xung phong 40 Điện Biên Phủ và liệt sỹ Phạm Thị Yến, nguyên Tiểu đội trưởng Đội 1265 Bình Giã, Tổng đội Thanh niên xung phong giải phóng Miền Nam.

â
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chụp ảnh với các cá nhân được trao tặng

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến các cựu thanh niên xung phong và người có công với cách mạng.

Sự quan tâm đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn thể hiện lòng biết ơn và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội... đối với công lao to lớn của những lớp người đã chiến đấu, hy sinh xương máu, cống hiến cho cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc.

Trong hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, lực lượng thanh niên xung phong, trong đó có 5 anh hùng được phong đợt này, đã cùng với quân dân cả nước làm nên một chiến thắng Điện Biên “chấn động địa cầu” và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất đất nước, viết lên bản anh hùng ca bất diệt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Bản anh hùng ca đó đã cổ vũ, tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay ra sức thi đua, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang vừa được phong tặng, truy tặng cho 5 cựu thanh niên xung phong, có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, các cựu thanh niên xung phong tiếp tục truyền lửa cho con cháu và thế hệ trẻ hôm nay, tiếp bước ông cha, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.../.