Ngày hội Thanh niên Bến Tre với truyền thống văn hóa năm 2022

16:46 01/07/2022     977

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng 01/7, tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh tổ chức chương trình Ngày hội thanh niên với truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre lần thứ VII năm 2022.

Tham dự Ngày hội có đồng chí Lâm Như Quỳnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Võ Tuấn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; đồng chí Bùi Thành Dương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri; đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh; đồng chí Võ Minh Viễn – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh cùng các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban thường vụ các Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc và các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn.

 

Đồng chí Lâm Như Quỳnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa cho Ban Giám khảo

 

Thông qua Ngày hội nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre và hướng đến chào mừng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu người được UNESCO vinh danh là Danh nhân văn hóa thế giới. Qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá về đất và người Bến Tre, giá trị lịch sử, văn hoá, cốt cách con người Bến Tre, đề ra các giải pháp xây dựng văn hóa trong thanh niên Bến Tre gắn với việc xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên “Đồng Khởi tiêu biểu”; xây dựng hình ảnh của địa phương trong liên kết vùng của khu vực và cả nước.

Phát biểu tại Ngày hội đồng chí Võ Tuấn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn kêu gọi đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc quảng bá, tuyên truyền, giáo dục về văn hóa truyền thống tỉnh nhà. Gắn việc thực hiện các giá trị truyền thống văn hóa với các phong trào ra quân xung kích tình nguyện. Đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên thanh niên và Nhân dân. đồng thời đề nghị mỗi một đoàn viên, thanh niên phải trực tiếp hưởng ứng tham gia Ngày hội thanh niên với truyền thống văn hóa tỉnh với tư cách là một chủ thể, vừa vận động, vừa thực hiện; xem đây là nghĩa vụ, trách nhiệm của mình.

Tại Ngày hội, đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã sôi nổi tham gia các phần thi như: thi cảm nhận sách về các tác phẩm liên quan Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu; thi Viết Thư pháp, Hội thi ẩm thực – Thanh niên với hương vị xứ dừa với các món ăn từ nguyên liệu dừa; ngoài ra Ban tổ chức còn tổ chức các trò chơi dân gian cho khán giả tham gia như: kéo co, nhảy bao bố....

 

 

Kết quả chung cuộc, Giải Nhất phần thi cảm nhận sách thuộc về Huyện đoàn Chợ Lách; Giải Nhì Thành đoàn thành phố Bến Tre và Giải Ba Huyện đoàn Châu Thành; phần thi viết thư pháp Giải Nhất thuộc về đơn vị Thành đoàn thành phố Bến Tre; Giải Nhì thuộc về đơn vị Huyện đoàn Thạnh Phú; Giải Ba thuộc về đơn vị Đoàn thanh niên Quân sự tỉnh; phần thi nấu ăn Giải Nhất thuộc về Huyện đoàn Mỏ Cày Nam; Giải Nhì thuộc về đơn vị Chợ Lách và Giải Ba thuộc về Huyện đoàn Ba Tri và Thạnh Phú. Về trò chơi dân gian Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất cuộc thi nhảy bao bố cho đơn vị Huyện đoàn Ba Tri; Giải Nhì cho đơn vị Thành đoàn thành phố Bến Tre; Giải Ba cho đơn vị Huyện đoàn Mỏ Cày Bắc; Cuộc thi kéo co Giải Nhất thuộc về liên quân Thành đoàn thành phố Bến Tre và Đoàn thanh niên Quân sự tỉnh; Giải Nhì thuộc về liên quân Huyện đoàn Mỏ Cày Bắc và Đoàn trường Cao đẳng Đồng Khởi; Giải Ba thuộc về liên quan Huyện đoàn Mỏ Cày Nam và Đoàn trường Cao đẳng Bến Tre./.

 

Lê Phước