Nâng cao tính kế hoạch, tránh tâm lý dồn việc cuối năm

12:11 30/10/2023     1885

Công tác giáo dục   ĐTN: Tại lễ chào cờ tháng 11, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đế nghị các ban, đơn vị nâng cao tính kế hoạch, chuẩn bị sớm các nội dung để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc; tránh tâm lý dồn việc cuối năm.

Sáng 30/10, Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức Lễ chào cờ tháng 11. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Đoàn tham dự.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn, đồng chí Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao khen thưởng 05 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quý III năm 2023

 

Trong tháng 10, các ban, đơn vị khối phong trào đã có nhiều nỗ lực, đổi mới, sáng tạo và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao với 204 đầu việc.

Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng “15 tháng 10” cho 82 cán bộ Hội có thành tích tiêu biểu năm 2023.

Trung ương Đoàn triển khai Đề án Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”; triển khai cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử yêu nước “Việt Nam trong tôi là”; tổ chức Lễ phát động triển khai Cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”.

Kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Quả Cầu Vàng, T.Ư Đoàn đã tổ chức tọa đàm “Hành trình 20 năm Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng”, Lễ kỷ niệm 20 năm Giải thưởng và trao Giải thưởng KHCN năm 2023. 

 

Đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Đoàn trao khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quý III, năm 2023

 

Bên cạnh đó là các cuộc thi dành cho thanh thiếu nhi như: Cuộc thi “Công nghệ trí tuệ sinh viên” năm 2023; vòng chung kết cấp tỉnh và vòng loại toàn quốc Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên lần thứ V năm 2023; vòng chung kết toàn quốc Hội thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ V năm 2023; dịch truyền thông “Vững bản sắc - Hòa chung tự hào” chào mừng Đại hội Hội SVNN; tổ chức chương trình “Hành trình bài ca sinh viên”; Ngày hội Stem quốc gia năm 2023; tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023…

Trong tháng 10, đoàn đại biểu T.Ư Đoàn tham dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào tại Lào năm 2023. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra các hoạt động: Hội thảo khoa học của thanh niên hai nước Việt - Lào tại thủ đô Viêng Chăn; hội đàm giữa Lãnh đạo cấp cao Trung ương Đoàn hai nước Việt - Lào; chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào… 

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn làm việc trực tuyến với Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về tình hình hợp tác thanh niên hai nước; tham gia Hội nghị trù bị chuẩn bị cho Liên hoan thanh niên thế giới tại Liên bang Nga năm 2024…

Trung ương Đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cấp tỉnh năm 2023; tổ chức Chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2023 với sự tham gia của 20 thí sinh xuất sắc nhất.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo công tác duyệt và tổ chức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các trường, các tỉnh, thành phố; công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu tại Lễ chào cờ, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam biểu dương các ban, đơn vị đã nỗ lực, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ công tác trong tháng 10.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN phát biểu tại Lễ chào cờ

 

Trong đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao các hoạt động do Công đoàn cơ quan tổ chức nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 đã tạo hiệu ứng lan tỏa tốt, phát huy tinh thần đoàn kết trong cơ quan. 

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cũng đánh giá cao Cuộc thi Bí thư Chi đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần đầu tiên tổ chức đã đạt kết quả tốt ở nhiều góc độ: từ trang bị kiến thức, kỹ năng, tương tác… Đặc biệt, sau Đại hội Đoàn, đây dịp để mỗi cán bộ tại cơ sở được cập nhật, tập huấn, nâng cao kỹ năng, kiến thức mang tính hệ thống toàn quốc.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương lưu ý, mỗi ban, đơn vị, từ tập thể cho tới mỗi cá nhân cần phải nâng cao tính kế hoạch, chuẩn bị sớm để đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng các nội dung công việc; tránh tâm lý dồn việc cuối năm, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động cùng cùng thời điểm, cùng địa bàn, làm mất đi sự hài hòa và chất lượng các hoạt động không cao.

"Phương châm chung là các công việc hoàn thành đúng tiến độ, nội dung nào có thể vượt sớm thì hoàn thành sớm, và chất lượng cần nâng lên một bước", đồng chí Nguyễn Ngọc Lương lưu ý. 

Bên cạnh đó, các ban, đơn vị cần chủ động hoàn thành sớm hoạt động tổng kết công tác năm 2023; chuẩn bị các chương trình, hoạt động chăm lo Tết cũng như xây dựng chương trình công tác năm 2024, xây dựng kế hoạch Tháng Thanh niên 2024. 

 

Chúc mừng sinh nhật các đồng chí có ngày sinh trong tháng 11

 

Tại Lễ chào cờ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã khen thưởng 05 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 08 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Quý III, năm 2023./.

 

Kiều Anh