Nam Định: Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và ngành Giáo dục

11:08 01/11/2023     1247

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 30.10,  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác năm học 2022 - 2023, ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2023 - 2024.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Minh Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Triệu Văn Thái - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; đồng chí Phạm Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh, các đồng chí lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

 

 

Chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngành GD&ĐT Nam Định năm học 2022 - 2023 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên, các hoạt động tạo môi trường cho học sinh, sinh viên học tập, phát huy sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế; tổ chức các Cuộc thi nhằm tuyên truyền cho học sinh về các chủ đề phòng, chống bạo lực học đường; nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử; tuyên truyền về an toàn giao thông; tuyên truyền ngày pháp luật; tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”; các hoạt động xây dựng văn hóa học đường, giữ gìn và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo; các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn; triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” thông qua tổ chức các cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng”, “Ý tưởng sáng tạo trẻ”, “Sáng tạo Robot Việt Nam 2023”...

Bên cạnh đó, hai bên còn phối hợp đẩy mạnh hoạt động tư vấn hỗ trợ, phân luồng, định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội…

 

 

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được của Chương trình phối hợp công tác năm học 2022 - 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác năm học 2023 - 2024.

Thông qua Chương trình phối hợp, hai ngành sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục thế hệ trẻ; Tuyên truyền các chủ trương chính sách của ngành GD&ĐT về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Phối hợp tổ chức tốt công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp và phong trào hoạt động khởi nghiệp trong học sinh. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, ý thức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân, chú trọng nền nếp, kỷ cương trong trường học. Đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học thông qua các hoạt động, phong trào của tổ chức đoàn, đội...

 

Minh Phương