Long An: Tổ chức hoạt động về nguồn kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

14:46 28/07/2022     1524

Công tác giáo dục   ĐTN: Nhân kỷ kiệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), sáng ngày 27/7, Khối Quần chúng Quân khu thuộc Cục chính trị - Quân Khu 7 phối hợp Tỉnh đoàn Long An tổ chức hoạt động “về nguồn” tại xã Bình Hoà Nam, huyện Đức Huệ.

Thượng tá Phan Hoài Quyết -Trưởng phòng công tác quần chúng Quân khu 7, Trung tá Lê Chánh Chánh Tín - UVBCH Trung ương Đoàn, Trợ lý thanh niên phòng Công tác Quần chúng Quân khu 7, đồng chí Võ Minh Quốc - Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn tham dự.

Theo đó, đoàn đến dâng hương bia tuyền thống Lực lượng vũ trang quân khu và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Đương (ấp 2, xã Mỹ Thạnh Đông) và Mẹ Lê Thị Triên (ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông). Đồng thời tặng 50 suất quà cho gia đình chính sách, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 10 chiếc xe đạp; 2.000 tập vở, bút viết cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã Bình Hòa Nam. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình do Khối quần chúng QK7 và Công ty Tây Nam tài trợ. Bên cạnh đó, Đoàn cơ sở Tỉnh đoàn Long An còn hỗ trợ UBND xã Bình Hòa Nam nguồn lực trị giá 20 triệu đồng.

 

Thăm Mẹ việt Nam Anh hùng

 

Hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của cán bộ, ĐVTN tích cực tham gia thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”, xây dựng cơ sở chính trị, địa bàn nơi thành lập LLVT Quân khu; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7./.

Trước đó, tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ Thắp nến tri ân cấp tỉnh để tưởng nhớ đến sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh cho nền độc lập dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, Tuổi trẻ Long An đã dành phút mặc niệm, thành kính dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm và thắp nến trên 4000 phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Những nén hương, ngọn nến tri ân thành kính của tuổi trẻ để khắc ghi công lao của những người anh hùng, những người con ưu tú của quê hương đã không tiếc máu xương hy sinh để giành lấy độc lập, tự do của dân tộc.

 

 Đồng chí Phạm Tấn Hòa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đồng chí Trần Hải Phú - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn thắp lửa truyền thống

 

Đồng chí Trần Hải Phú - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn cho biết: “Thắp nến tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) là hoạt động thường niên của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động nhằm giáo dục về lòng yêu nước, niềm tự hào truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, qua đó giúp tuổi trẻ tỉnh nhà xác định trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay”.

 

Các cơ sở Đoàn tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

 

Được biết, 100% các nghĩa trang liệt sĩ, nhà che bia liệt sĩ, đền tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Long An đều tổ chức hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp Kỷ niệm 75 ngày Thương Binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)./.

 

CTV