Khánh thành công trình "Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh"

15:32 06/06/2023     1241

Công tác giáo dục   ĐTN: Công trình tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng được khánh thành vào sáng ngày 05/6/2023, đúng dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023).

 

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức cắt băng, chính thức khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh” tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

 

Công trình do Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng phối hợp thực hiện, chính thức khởi công vào ngày 19/5/2023, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Đây là 01 trong 02 công trình Không gian truyền thống được Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 xác lập, công trình được khánh thành cũng nhằm hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự Lễ khánh thành có đồng chí Phạm Chánh Trực - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Nguyên Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống Thành Đoàn; đồng chí Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố; Tiến sĩ Lê Đình Kha - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng; Nhà giáo ưu tú, Thạc sĩ Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

 

 

Tại buổi Lễ, TS. Lê Đình Kha - Hiệu trưởng nhà trường, đại diện cho chủ đầu tư công trình phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà trường khi là ngôi trường vinh dự, tự hào có Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng từng theo học, tự hào về truyền thống “bản hùng ca màu xanh” của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng trong các cuộc kháng chiến. 

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Trần Thu Hà cho biết đây là công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh” thứ ba được khánh thành, khẳng định ý nghĩa của công trình đối với công tác giáo dục truyền thống cho hội viên, sinh viên Thành phố. Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố hy vọng rằng, sau khi được khánh thành, công trình sẽ là nơi phục vụ công tác giáo dục truyền thống hiệu quả; là địa điểm, không gian thuận lợi để tổ chức các hoạt động sinh hoạt truyền thống, các lễ kết nạp Đảng viên, đoàn viên, hội viên trong học sinh, sinh viên Thành phố. 

 

 

Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh” được Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM xác lập thực hiện từ nhiệm kỳ V (2015 - 2020) với mong muốn tiếp tục ghi nhận lại các “địa chỉ đỏ” trong phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định những năm tháng chống Pháp và chống Mỹ, qua đó giáo dục truyền thống cho các thế hệ học sinh, sinh viên thành phố hiện nay và là một nghĩa cử, thông điệp tri ân đến các thế hệ anh hùng, học sinh, sinh viên đã hy sinh vì hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc hôm nay. 

Đến nay, Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM đã phối hợp thực hiện công trình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM, Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng./.

 

Nguồn: Thành đoàn TP HCM