Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 21, khóa XI

09:31 02/10/2022     1012

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng 02/10, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 21, khóa XI đã diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

 

Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Trung ương Đoàn

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, hội nghị lần này thảo luận 04 nội dung lớn, gồm: Việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đối với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc năm 2023; Báo cáo chuyên đề Đoàn Thanh niên tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, thời gian tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xin ý kiến Ban Thường vụ để điều chỉnh sang ngày 14-16/12/2022; các nội dung, thời lượng chương trình không thay đổi.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Nhấn mạnh chủ đề năm 2023 là năm chuyển đổi số của Đoàn, đặc biệt là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các đồng chí ủy viên BTV phát huy trí tuệ, trách nhiệm, từ thực tiễn cơ sở để đóng góp ý kiến xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đảm bảo tính khả thi cao, tính hành động, tính cụ thể đến từng công việc; xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá công tác Đoàn năm 2023 theo hướng ngày càng minh bạch, cụ thể, dễ làm, dễ thực hiện, dễ minh chứng, dễ đánh giá.

Với tinh thần tiên phong - Tình nguyện - Thích ứng, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã vào cuộc quyết liệt, phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên trong tham gia phòng, chống dịch bệnh; được cấp ủy, chính quyền, cộng đồng xã hội, nhân dân ghi nhân. Trên tinh thần này, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, Báo cáo chuyên đề Đoàn Thanh niên tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-1 phải phác họa đầy đủ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức, triển khai hoạt động, khẳng định được màu sắc của tuổi trẻ, của thanh niên khi tham gia công tác phòng, chống dịch: từ đề xuất, kiến nghị, giải pháp; cách thức, phương pháp triển khai, tổ chức thực hiện; các kết quả đạt được thông qua mô hình, con số; các đối tượng, lĩnh vực, địa bàn tham gia và đặc biệt là kinh nghiệm rút ra trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện, kiến nghị giải pháp để chúng ta thực hiện tốt việc này. 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam điều hành thảo luận tại Hội nghị

 

Hội nghị sẽ diễn ra trong thời gian 01 buổi sáng ngày 02/10./.