Hội nghị đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai mô hình Góc thân thiện về chăm sóc SKSS cho thanh niên công nhân năm 2012

11:21 18/12/2012     1518

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 15/12/2012, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai mô hình Góc thân thiện về chăm sóc SKSS/SKTD cho thanh niên công nhân năm 2012.
Tham dự Hội nghị có 60 đại biểu, đại diện các ban chuyên môn của Tỉnh đoàn Hải Dương, Bắc Giang và Vĩnh Phúc; đại diện cho Ban chủ nhiệm Góc thân thiện về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh niên công nhân tại khu công nghiệp Nam Sách, Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương; khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang và khu Công nghiệp Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc.
Đồng chí Vũ Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Vũ Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương
chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Y tế  về "Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam giai đoạn 2008-2013".  Trong 4 năm qua ( từ năm 2009 đến năm 2012) Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương đã tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo xây dựng điểm mô hình Góc thân thiện về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho thanh niên công nhân tại khu công nghiệp Nam Sách, Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương; khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang và khu Công nghiệp Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc. Phát biểu tại Hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, qua 4 năm triển khai cho thấy, mô hình Góc thân thiện đã thực sự có hiệu quả và thân thiện với VTN/TN; thông qua các hoạt động truyền thông của Góc thân thiện, đã cung cấp và phát triển kỹ năng sống, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức cho VTN/TN về SKSS, phát triển kỹ năng sống giúp VTN/TN có thái độ và những hành vi, ứng xử phù hợp để chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và bạn bè cùng trang lứa. Đồng thời, hiệu quả của mô hình này còn thể hiện đó là nơi giao lưu, đáp ứng nhu cầu chính đáng về đời sống văn hoá, tinh thần, vui chơi giải trí lành mạnh cho các bạn trẻ góp phần tích cực xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh cho thanh niên công nhân. Ngoài các hoạt động truyền thông về chăm sóc SKSS, các mô hình đã chủ động, sáng tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên công nhân...

Tuy nhiên bên cạnh đó một số đại biểu cho rằng sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương chưa nhịp nhàng; thành viên ban chủ nhiệm Góc thân thiên, Câu lạc bộ thường xuyên thay đổi; nguồn kinh phí hỗ trợ để duy trì cho hoạt động còn hạn hẹp, trong khi đó nhu cầu của thanh niên công nhân tìm hiểu về chăm sóc SKSS, tư pháp luật thì rất lớn; một số Sở, Ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện cho Góc thân thiện hoạt động nhưng chưa có chính sách hỗ trợ cụ thể....