Hòa Bình: “Phiên tòa giả định” tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ĐVTN

15:06 09/11/2023     1485

Công tác giáo dục   ĐTN: Chiều 08/11, tại Trường PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh Hòa Bình, Tỉnh đoàn phối hợp với Viện Nghiên cứu thanh niên Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hòa Bình tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, “Phiên tòa giả định”, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.

 

 

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thanh niên Trung ương Đoàn; đồng chí Đặng Văn Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý thanh niên, Viện Nghiên cứu thanh niên Trung ương Đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn, Thường trực Thành đoàn Hòa Bình, Ban Giám hiệu Trường PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh và hơn 800 em học sinh Trường PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

 

 

Tại chương trình, các đại biểu và các em học sinh nhà trường đã được nghe báo cáo viên pháp luật của Viện Nghiên cứu thanh niên tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020; một số quy định về Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; một số quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; xem phiên tòa giả định với chủ đề liên quan đến bạo lực học đường. Các em học sinh còn được tham gia hỏi – đáp pháp luật với báo cáo viên pháp luật về một số hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử lý hình sự.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị sau hoạt động hết sức ý nghĩa này các cấp bộ Đoàn của tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện một số nội dung như: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Tăng cường chia sẻ những thông tin về gương người tốt, việc tốt trong chấp hành các quy định của pháp luật trên các trang mạng xã hội của Đoàn. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.

 

 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua các kênh thông tin chính thống. Kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật đang diễn ra tại địa phương để phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định. Phát hiện, biểu dương những tấm gương điển hình trong tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.
  

Tỉnh Đoàn Hòa Bình