Hậu Giang: Tổ chức Diễn đàn “Tiếng nói Tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” năm 2024

08:02 26/03/2024     1528

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 25/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Diễn đàn “Tiếng nói Tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” năm 2024, với chủ đề “Khát vọng cống hiến Tuổi 20”.

Tham dự Chương trình có đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc và hơn 200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh về tham dự Chương trình.

 

 

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh nhấn mạnh Diễn đàn “Tiếng nói Tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” đã thành công và để lại ấn tượng tốt đẹp đối với quý lãnh đạo và các bạn đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là các ý kiến đề xuất, kiến nghị, những hiến kế, ý tưởng, sáng tạo, đột phá, đổi mới của các bạn đoàn viên, thanh niên, những câu hỏi liên quan đến khởi nghiệp, việc làm, câu hỏi về chuyển đổi số, tội phạm công nghệ cao, những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng thời, đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh, tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm với ban, ngành đoàn thể các cấp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trân trọng đề nghị Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên, thanh niên được học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới; tạo môi trường thuận lợi nhất để các bạn phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần; xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế, tham gia thực hiện an sinh, phúc lợi xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Theo đó, Diễn đàn “Tiếng nói Tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” năm 2024 được tổ chức với 2 phần: Phần thứ nhất với chủ đề “Tuổi trẻ Hậu Giang – Khát vọng học tập, lao động, nghiên cứu khoa học” và phần thứ hai với chủ đề “Tuổi trẻ Hậu

 

 

Giang – Khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp”. Tại Diễn đàn, đại diện 08 vị khách mời là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh tiêu biểu trên các lĩnh vực (đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, giáo viên trẻ tiêu biểu, cán bộ Đoàn tiêu biểu, “Học sinh 3 tốt”, doanh nghiệp trẻ tiêu biểu, cán bộ đoàn trong lực lượng vũ trang và mô hình kinh tế tiêu biểu) đã trao đổi những kinh nghiệm, những kết quả đạt được và những khát vọng, đổi mới, sáng tạo của bản thân trong cuộc sống và những định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong thời gian tới, góp phần phát huy của vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Hậu Giang; các bạn đoàn viên, thanh niên tại Hội trường cũng đã đặt 08 câu hỏi trực tiếp để giao lưu và được các vị khách mời trao đổi và giải đáp một cách thỏa đáng.

Bên cạnh đó, quý đại biểu và các bạn đoàn viên, thanh niên đã được xem video clip “94 mùa xuân có Đảng” do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang sản xuất để hiểu rõ thêm về những chủ trương, quyết sách, định hướng chỉ đạo và những thành tựu của tỉnh, từ đó nêu cao khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, xây dựng quê hương Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.

Thông qua buổi Diễn đàn là dịp để các bạn cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, đóng góp ý kiến, sáng kiến của mình cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Cũng là dịp cung cấp thông tin, chia sẻ, định hướng hoạt động cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ; các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024.

 

Huỳnh Khen