Gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn thanh niên các thời kỳ

16:51 25/03/2023     2786

Công tác giáo dục   ĐTN: Nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), sáng ngày 25.3, TƯ Đoàn, Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam tổ chức buổi họp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn Thanh niên các thời kỳ.

 

Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn các thời kỳ: Hà Quang Dự, Trưởng ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn; Vũ Trọng Kim, Chủ tịch T.Ư Hội cựu TNXP Việt Nam; Hoàng Bình Quân; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

 

 

Phát biểu khai mạc buổi họp mặt, đồng chí Hà Quang Dự, Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Trưởng ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam bồi hồi ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn. “Ngày 26/3/1931, một thế hệ trẻ cán bộ lúc đó, là ông, cha chúng ta bây giờ đã đón nhận một nhiệm vụ quan trọng mà Bác Hồ giao phó là thành lập tổ chức thanh niên cách mạng để chỉ đạo và tổ chức phong trào thanh niên yêu nước làm nòng cốt xung kích trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc”, 

Đồng chí Hà Quang Dự chia sẻ, anh em cựu cán bộ Đoàn các thời kỳ mong muốn được truyền lửa nhiệt huyết truyền thống cách mạng đến với đội ngũ cán bộ Đoàn trẻ ngày nay; đồng chí cho rằng, đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, sự quan tâm sát sao của Nhà nước, Chính phủ và bối cảnh đang phát triển mạnh mẽ của đất nước, cộng với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ là cơ hội để thanh niên ngày nay phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, cống hiến cho đất nước, dân tộc và mang lại lợi ích ngày càng nhiều cho mỗi gia đình.

 

Đồng chí Hà Quang Dự  phát biểu tại buổi họp mặt


Thay mặt cựu cán bộ Đoàn các thời kỳ, đồng chí Hà Quang Dự gửi lời chúc mừng BCH T.Ư Đoàn khóa XII, đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên cả nước nhân dịp 92 năm thành lập Đoàn. “Chúc thanh niên cả nước tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, góp sức lớn hơn nữa cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh”, đồng chí Hà Quang Dự nói.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cũng đóng góp những ý kiến tâm huyết, đặt niềm tin tưởng sâu sắc thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp nối truyền thông không ngừng nỗ lực, rèn luyện đưa công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước phát triển mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu quan trọng mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, điểm đặc biệt của Tháng Thanh niên năm nay không chỉ dừng lại ở việc được các lãnh đạo Đảng, nhà nước quan tâm động viên đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước mà còn là không khí vui tươi, phấn khởi, sôi động của các cấp bộ Đoàn, trong đó có rất nhiều cuộc đối thoại Bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo các bộ ngành với thanh niên. “Theo Luật Thanh niên thì cuộc đối thoại có thể tổ chức trong năm nhưng nhiều đơn vị đã chọn tháng 3 để thực hiện tao ra không khí rất sôi động”, đồng chí Bùi Quang Huy cho hay. 

 

 Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Quang Huy nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


Đồng chí Bùi Quang Huy chia sẻ, thanh niên hiện nay vẫn hăng hái tham gia các nhiệm vụ, có chí tiến thủ, xung kích trên nhiều mặt trận quan trọng. “Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi mỗi thời mỗi khác; tuy nhiên vai trò của cán bộ Đoàn và thủ lĩnh thanh niên thì bao giờ và ở đâu cũng vậy. Các cán bộ Đoàn đều dành trọn vẹn tâm huyết, nhiệt huyết trong tim dành cho sự phát triển của tổ chức Đoàn”, đồng chí Bùi Quang Huy nói.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục cố gắng rèn luyện, tu dưỡng nhiều hơn, trách nhiệm hơn để không phụ lòng các thế hệ trước và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang tốt đẹp của cán bộ Đoàn.

Xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi nhận thấy Ban Liên lạc Cựu Cán bộ Đoàn Thanh niên đã nỗ lực để duy trì những buổi gặp mặt thường niên và buổi gặp mặt nào cũng tràn đầy tinh thần lạc quan, yêu đời, sôi nổi, giàu tình cảm giữa những cựu cán bộ Đoàn với nhau. Điều đó không chỉ giúp các cựu cán bộ Đoàn sống vui, sống khỏe, sống có ích mà quan trọng hơn là góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền đi cảm hứng dấn thân cho thế hệ trẻ cả nước.

 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi họp mặt


Chủ tịch nước khẳng định, lý tưởng của Đảng, lý tưởng của Đoàn, tình cảm của nhân dân, tình cảm của đồng chí, đồng đội, lòng nhiệt thành cách mạng, sự khao khát dấn thân và nỗ lực vươn lên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của cán bộ Đoàn luôn là hành trang của Chủ tịch nước trong suốt chặng đường công tác. 

 

 Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

 

Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 92 năm vẫn luôn sôi nổi và trẻ trung, vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, trường học XHCN của thanh niên, nơi ươm mầm, trồng và truyền đi cảm hứng cho lớp lớp thanh niên Việt Nam trong học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành cán bộ tốt của Đảng, Nhà nước, được nhân dân tin yêu và quý mến./.

 

Bảo Anh