Đồng Nai: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

22:05 12/11/2022     10843

Công tác giáo dục   ĐTN: Thời gian qua, Tỉnh đoàn, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong ĐVTN và các tầng lớp nhân dân, trong đó, nhiều hoạt động được ứng dụng mạnh mẽ CNTT để tạo sự đa dạng môi trường, phương pháp tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi chúng ta bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức và hành động của mỗi người dân, doanh nghiệp, của cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội. Tinh thần đó phải trở thành chuẩn mực thực thi, tuân thủ và văn hóa trong xã hội.

 

Mô hình tương tác tìm hiểu pháp luật


Góp phần chung với tinh thần đó, sáng 12/11, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Tư pháp và Trường Đại học Đồng Nai tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 trong hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên.

 

Các bạn đoàn viên tham gia mô hình lái xe ảo


Nhiều hoạt động được tổ chức tuyên truyền pháp luật như: Biểu diễn tác phẩm kịch tuyên truyền pháp luật; Triển lãm bộ tranh tuyên truyền pháp luật “Bảo vệ môi trường”; Nhận định tình huống và phương pháp xử lý của các tình huống pháp luật giả định; Mô hình ảo lái xe; Mô hình tương tác tìm hiểu pháp luật; Trò chơi trắc nghiệm trực tuyến về pháp luật bằng ứng dụng Kahoot; Trò chơi đồng đội ghép hình ảnh pháp luật; Trò chơi “Nên và Không nên” tuyên truyền pháp luật; Các trò chơi vận động và trả lời câu hỏi…

 

Triển lãm bộ tranh tuyên truyền pháp luật “Bảo vệ môi trường”


Tại chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, Tỉnh đoàn, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, nhiều hoạt động như: phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội; tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh; tổ chức các hội thi, hội diễn luôn được gắn với việc ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin tạo sự đa dạng môi trường, phương pháp tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật./.

 

Thanh Quang