Đoàn khảo sát thực hiện Nghị quyết 23 làm việc với Trung ương Đoàn

20:23 25/11/2022     1459

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 25/11, Đoàn khảo sát triển khai, thực hiện Nghị quyết 23 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (Nghị quyết số 23) đã làm việc với T.Ư Đoàn để lấy ý kiến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết.

 

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên T.Ư Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng; lãnh đạo các ban đơn vị T.Ư Đoàn.

Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 23, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực TƯ Đoàn cho biết sau 20 năm thực hiện Nghị quyết, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức; đối tượng tiếp cận được mở rộng trong nhiều lĩnh vực, địa bàn. 

Nội dung đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng phong phú, có nhiều đổi mới, hướng tới nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thanh niên; phương thức đoàn kết, tập hợp rộng rãi các lực lượng thanh niên theo hướng đa dạng, thiết thực phù hợp với công cuộc đổi mới và nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. 
 

 

“Với phương châm “Đoàn mạnh, Hội rộng”, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tích cực triển khai các giải pháp hiệu quả trong các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên, hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên công nhân, thanh niên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, quan tâm tập hợp và hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước; kết nối, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực, văn nghệ sĩ trẻ và trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước tham gia các hoạt động Đoàn, Hội”, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho biết.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, trong giai đoạn 2003 - 2022, thông qua các phong trào, cuộc vận động, chương trình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 23 khóa IX đối với các nội dung liên quan, phù hợp với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các hoạt động được triển khai đã đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại buổi làm việc, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kiến nghị với Ban Bí thư Trung ương Đảng nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chỉ đạo cụ thể xây dựng những định hướng chính sách nhằm tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục quan tâm triển khai công tác chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Có nhiều chính sách cụ thể hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp; nghiên cứu khoa học và giải trí; hỗ trợ thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế. Quan tâm đến chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở.

Đồng thời kiến nghị Chính phủ sớm thông qua các Đề án do Trung ương Đoàn chủ trì xây dựng thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030: Đề án “thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng”; Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp”; Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam” giai đoạn 2022 – 2025; Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”.

 

 

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, Nghị quyết 23 có đối tượng rất rộng vì vậy từng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ của mình là đã thực hiện tốt Nghị quyết.

Đồng chí Bùi Quang Huy kiến nghị, khi xây dựng các chủ trương, chính sách, cần tạo điều kiện để tổ chức Đoàn thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ của mình.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho rằng, thanh niên là lực lượng nòng cốt trong công tác kết nạp đảng viên. Hiện nay, đối với thanh niên ở khu công nghiệp, khu chế xuất, lực lượng lao động phi chính thức... thì việc tập hợp, tuyên truyền và giới thiệu vào đảng chưa thực sự bao quát. Do vậy, các đơn vị cần chú ý thêm nhóm đối tượng và khu vực này.

 

 

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng đề nghị tổ thư ký tiếp thu đầy đủ những kiến nghị của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để hoàn thiện báo cáo./.

 

Bảo Anh