Công tác dân vận của Đảng tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội

16:42 11/07/2024     397

Công tác giáo dục   Sáng 11/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN


Không để phát sinh “điểm nóng”

Chủ trì và phát biểu kết luận tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, trong thời gian qua, công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị tiếp tục chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống của nhân dân.

Phát huy kết quả đạt được, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Ban Dân vận các cấp trực thuộc Trung ương tham mưu cấp ủy hoàn thành việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề án của các Ban Chỉ đạo Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2024; phối hợp xây dựng văn kiện và phục vụ Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận các cấp tiếp tục tham mưu chỉ đạo, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác nắm tình hình nhân dân, đặc biệt ở địa bàn có vấn đề phát sinh phức tạp; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029...

 

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN


Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu Ban Dân vận các cấp chủ động nắm tình hình dân tộc, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát các chính sách dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc; kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy về chủ trương, giải pháp trong công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo...

Đồng thời, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới công tác vận động, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là mô hình được đông đảo nhân dân trực tiếp tham gia như phong trào: xây dựng nông thôn mới; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn; tổ chức kỷ niệm 94 năm và hướng tới 95 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Dân vận vào năm 2025.

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, kịp thời thể chế hóa các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có nhiều đổi mới theo hướng “gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân”.

 

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN


Công tác tiếp xúc, đối thoại giữa các cấp ủy, chính quyền với nhân dân được chú trọng, có nhiều cách làm mới, lắng nghe ý kiến người dân, giải quyết vấn đề nhân dân quan tâm. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý cán bộ vi phạm thực hiện nghiêm, góp phần củng cố niềm tin và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Hệ thống dân vận các cấp đã chủ động, phối hợp tốt với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, tham gia tích cực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục được kiện toàn, củng cố, có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu, phối hợp hành động và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở thực hiện tốt vai trò đại diện, giám sát, phản biện xã hội; vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, nghị quyết quan trọng của Trung ương và cấp ủy các cấp, từng bước thực hiện tốt hơn hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hoạt động an sinh xã hội, xây dựng địa phương sạch, xanh, thân thiện môi trường… tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội.

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN


Bên cạnh kết quả đạt được, việc cụ thể hóa triển khai thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân vận của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chưa kịp thời, có biểu hiện “hình thức”, chưa sát thực với tình hình thực tiễn. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu, chưa giải quyết kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Việc tiếp công dân, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân có nơi còn hình thức, còn tình trạng “đùn đẩy trách nhiệm” trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Việc nắm tình hình nhân dân có lúc chưa sâu sát, thiếu kịp thời, nhất là tình hình trong các doanh nghiệp, người lao động ở các khu chế xuất, khu công nghiệp...

Thanh niên đóng góp hiệu quả, thiết thực trong các dự án phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống cộng đồng

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2024, thực hiện hiện chủ đề công tác năm “Thanh niên tình nguyện”, toàn Đoàn đã vận động hơn 12,6 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; thực hiện hơn 42.000 công trình, phần việc thanh niên (tăng gần 4,5 triệu lượt và gần 1.000 công trình so với cùng kỳ năm trước); tham gia đóng góp hiệu quả, thiết thực trong các dự án phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống cộng đồng với nhiều kết quả nổi bật, đáng khích lệ.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

Điểm nổi bật trong công tác vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội được thể hiện rõ nét thông qua việc triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia như: triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh các dự án phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, đoàn viên, thanh niên luôn sẵn sàng tiên phong, xung kích tham gia các nhiệm vụ chính trị đột xuất được giao. Tiêu biểu: thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Đoàn đã khẩn trương phát động Đợt thi đua cao điểm 30 ngày, đêm tình nguyện tham gia hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). 

Đồng chí Bùi Quang Huy cũng chia sẻ: qua thực tiễn, Trung ương Đoàn rút ra một số kinh nghiệm trong công tác vận động, tuyên truyền thuyết phục về chủ trương phát triển, hay các chủ trương thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội phải đi trước. Cần phải cung cấp thông tin, giải thích cho đoàn viên thanh niên và người dân hiểu rõ về chủ trương phát triển kinh tế xã hội trước khi triển khai. Nếu vận động, thuyết phục hiệu quả, vừa có lực lượng thanh niên tại chỗ tham gia, vừa nhận được sự hậu thuẫn, ủng hộ về nhân lực, vật lực tài lực của nhân dân. Phải vận động để người dân thành chủ thể của hoạt động, cùng tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội với lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên.

Thông qua các hoạt động Đoàn tham gia phát triển kinh tế xã hội có thể thực hiện đa mục tiêu trong đó có mục tiêu thanh vận nói riêng, dân vận nói chung. Trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương nếu vận động được người dân tại chỗ cùng tham gia thì tính bền vũng, hiệu quả, tiến độ của hoạt động được năng cao hơn rất nhiều. Nghĩa là dân vận tốt thì tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế xã hội sẽ tốt và hiệu quả hơn. Bên cạnh các giá trị, lợi ích của các hoạt động phát triển kinh tế xã hội mang lại cũng cần đi kèm với các thông điệp về những chủ trương ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta. Thậm chí có những tình huống thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội nhưng mục tiêu chính là thực hiện công tác thanh vận, dân vận.

Các hoạt động do tổ chức Đoàn triển khai phải bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời, phải có sự đổi mới về nội dung, phương thức vận động, thuyết phục nhằm hiệu triệu, lôi cuốn được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đặc biệt phải có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đơn vị trong khối dân vận: ban dân vận, MTTQ, Hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, công đoàn. Có như vậy mới vận động được sức mạnh toàn lực của hệ thống để thực hiện các công việc được Đảng và Nhà nước giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian tới Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông, vận động với nhiều hình thức đa dạng chú trọng tuyên truyền các mô hình thanh vận hiệu quả, các tấm gương thanh niên tiêu biểu; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường để thanh niên học tập, rèn luyện, trưởng thành, tiếp tục duy trì, nhân rộng các phong trào thi đua trong tuổi trẻ cả nước; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, điều chỉnh kịp thời với sự vận động, biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên, xu hướng phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa vận động, chăm lo với việc phát huy thanh niên trong tình hình mới.

Đoàn cũng tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên. Mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên phải là tấm gương sống để thanh thiếu nhi học tập, noi theo. Đồng thời, chú trọng phát hiện, vận động các nhân tố tiêu biểu trong thanh niên tham gia công tác Đoàn, Hội, các dự án phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động cộng đồng.

Tại Hội nghị, các ý kiến cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Đại diện Ban Dân vận một số tỉnh ủy, thành ủy đã phân tích nhằm làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác dân vận trong thời gian tới; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai công tác dân vận tại cơ sở; huy động nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước...
 

Theo TTXVN