Cần Thơ: Phát huy sự sáng tạo, sức trẻ, thế mạnh của ĐVTN đóng góp vào sự phát triển thành phố

08:15 16/09/2022     848

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 15/9, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, làm việc với Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt Thành đoàn Cần Thơ. Cùng dự có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN và một số sở, ngành thành phố.

 

Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Cần Thơ.


Theo báo cáo của Thành đoàn, từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ thành phố đã thực hiện 340 công trình và 778 phần việc thanh niên, với tổng trị giá hơn 18,3 tỉ đồng. Tiêu biểu như: sửa chữa, xây dựng 32 cầu giao thông nông thôn; sửa chữa, xây dựng gần 110km đường giao thông. Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội tiếp tục được tuổi trẻ thành phố chú trọng. Kết quả, đã tư vấn hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm gần 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó có 7.548 thanh niên được giới thiệu việc làm. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho ĐVTN ngày càng đa dạng, phong phú với nhiều cách làm mới, như: hội thảo vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hội nghị giao ban an ninh tư tưởng trong ĐVTN định kỳ hằng quý; duy trì hoạt động và nâng chất các câu lạc bộ Lý luận trẻ.

Về công tác Đại hội Đoàn các cấp, 406/406 đơn vị cấp cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội hoàn thành trước ngày 31-5-2022. Đối với Đoàn cấp huyện và tương đương, có 7/23 đơn vị tổ chức thành công Đại hội bầu trực tiếp Bí thư, đạt tỷ lệ 30,43% (vượt chỉ tiêu của Trung ương Đoàn). Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn cấp thành phố, hiện Đoàn bộ thành phố đã thành lập các tiểu ban nhân sự, hoạt động - an ninh, hậu cần - khánh tiết, dự kiến Đại hội diễn ra vào tháng 10-2022.

Tại buổi làm việc, Thường trực Thành đoàn kiến nghị quan tâm bố trí cán bộ Đoàn chuyên trách sau khi trưởng thành Đoàn, tăng kinh phí cho tổ chức Đoàn các cấp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở cơ quan Thành đoàn; xây dựng thêm sân chơi cho thanh thiếu nhi…

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh lưu ý thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, kiến thức pháp luật cho thế hệ trẻ. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh tổ chức Đoàn cần đổi mới các phong trào hành động cách mạng, chú trọng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là đối tượng thanh niên địa bàn dân cư và doanh nghiệp ngoài nhà nước; cần tránh tình trạng “hành chính hóa” trong hoạt động Đoàn; chú trọng công tác phát triển đảng viên trong thanh niên.

Đồng chí Lê Quang Mạnh cũng lưu ý tổ chức Đoàn cần khai thác hiệu quả cơ sở vật chất sẵn có phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của thanh thiếu nhi; phát huy sự sáng tạo, sức trẻ, thế mạnh của ĐVTN đóng góp vào sự phát triển thành phố.
 

Tú Anh