Cà Mau: Sôi nổi Hội thi “Tiếng hát Hoa phượng đỏ” hè 2011

10:32 01/07/2011     4804

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, trong hai 02 ngày 29 và 30/6/2011 tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, Tỉnh Đoàn Cà Mau phối hợp với Sở GD & ĐT tỉnh, Sở VHTT & du lịch tỉnh, Đài PTTH tỉnh tổ chức Hội thi “Tiếng hát Hoa phượng đỏ” hè 2011.
Tham dự hội thi năm nay có 250 em thiếu nhi đến từ 9 huyện, thành phố tham gia với 56 tiết mục, gồm các thể loại như: ca, múa, nhạc, hoạt cảnh, độc tấu…


Bí thư tỉnh Đoàn Cà Mau Nguyễn Minh Luân (áo xanh)
và đ/c Đoàn Văn Bình – Phó GĐ sở VH TT & DL  trao giải A cho các đơn vị

Các tiết mục đến với Hội thi "Tiếng hát Hoa phượng đỏ" tỉnh Cà Mau năm nay có chủ đề ca ngợi về Đảng, về Bác Hồ, quê hương đất nước, tuổi thơ, ông bà, cha mẹ, thầy cô và bạn bè … đã được các “diễn viên nhí” thể hiện bằng chất giọng trong trẻo, ngọt ngào, ấm áp với phong cách biểu diễn cũng thật hồn nhiên, mộc mạc, như: “Thiếu nhi thế giới liên hoan” (ca múa) của đơn vị Thành phố Cà Mau; “Bay lên nòi giống tiên rồng” (ca múa) đơn vị huyện Cái Nước; “Bác sẽ về thăm lại miền Nam” (đơn ca) đơn vị huyện Năm Căn; “Dòng sông em mơ ước” (hoạt cảnh) đơn vị huyện Đầm Dơi…
   
Qua 2 ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng, Ban tổ chức hội thi đã tổng kết và trao 50 giải cho các cá nhân, tập thể đạt kết quả cao, gồm: 09 giải tập thể, 40 giải (đơn ca, tốp ca, tam ca, ca múa, độc tấu…) và 01 giải dàn dựng chương trình hay. Giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị TP Cà Mau; giải nhì đơn vị huyện Cái Nước; các đơn vị Đầm Dơi, Phú Tân, U Minh cùng đạt giải ba./.