Bình Phước: Hơn 1.000 ĐVTN học tập chuyên đề năm 2022

20:15 11/11/2022     4499

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng 11/11, Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2022; triển khai, quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Trần Hoàng Trực - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh chủ trì tại điểm cầu chính

 

Hơn 70 điểm cầu các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Trực - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết: Hội nghị là dịp để các đồng chí nhận thức sâu sắc hơn đối với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 2 chuyên đề học tập dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong năm 2022, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học và làm theo lời Bác đối với mỗi cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

 

 

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Duy Khiêm - Báo cáo viên cấp TƯ, Trưởng phòng Thông tin, Khoa giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung chuyên đề về: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước” và triển khai, quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025”.

 

 

Sau hội nghị, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên; đưa các nội dung được học tập vào sinh hoạt Chi đoàn, các buổi chào cờ đầu tuần của đơn vị; đồng thời, xây dựng kế hoạch học tập, tổ chức tuyên truyền sâu rộng gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị để lan tỏa những giá trị, nội dung của chuyên đề năm 2022.

Tiếp đó, chiều ngày 11/11, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và tuyên truyền về biển đảo, biên giới quốc gia năm 2022.

 

Đồng chí Lê Thị Hồng Phấn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn truyền tải các nội dung trong Nghị quyết Đại hội

 

Gần 1.500 đoàn viên, thanh niên tham dự Hội nghị thông qua 80 điểm cầu các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Thị Hồng Phấn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn truyền tải các nội dung sẽ được thực hiện, triển khai trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí tin tưởng rằng, với quyết tâm của toàn Đoàn trong toàn tỉnh, sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ sớm triển khai thực hiện có hiệu quả, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế; các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành vượt mức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.

 

 

Dịp này, Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Thiếu tá Nguyễn Hoàng Anh - Báo cáo viên, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lộc Thành, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh truyền đạt các nội dung về triển khai công tác tuyên truyền về biển đảo, biên giới quốc gia năm 2022 với chuyên đề: “Đối ngoại Biên phòng - “Kế sách” bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình”./.
 

Lê Khá