Biểu dương mô hình, cán bộ, ĐVTN tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 - 2023

16:21 31/10/2023     1575

Công tác giáo dục   Ngày 31/10, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội Sinh viên Việt Nam đồng chủ trì hội nghị biểu dương mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023 khu vực phía Bắc.

 

Biểu dương mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Ninh Bình; Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình; đại diện lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Công an và Thường trực Tỉnh đoàn các tỉnh, thành khu vực phía Bắc cùng 62 tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho đoàn viên, thanh niên các tỉnh, thành khu vực phía Bắc. 

 

Biểu dương mô hình cán bộ đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 2023

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn  phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực của toàn dân để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp hành động trong công tác phòng chống tội phạm và phong trào bảo vệ ANTQ giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, trong đó lực lượng Công an và Đoàn thanh niên là nòng cốt. 

Các hoạt động phối hợp từ trung ương đến cơ sở xã, phường, thị trấn trong tham gia bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được thực hiện bài bản, chặt chẽ, thường xuyên. Trong đó đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các hoạt động phối hợp hành động phòng chống tội phạm trong thanh thiếu niên tại địa phương, đem lại những kết quả quan trọng.

Nhất là công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên; giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tham gia thực hiện Đề án 06 ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, hiệu quả… 

Các hoạt động xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng thanh niên đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

 

Biểu dương mô hình cán bộ đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 2023

Đoàn viên thanh niên tiêu biểu giao lưu, chia sẻ những cách làm hay trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Tại hội nghị, các đoàn viên thanh niên tiêu biểu đã tham gia giao lưu, chia sẻ về những cách làm hay trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và kinh nghiệm xây dựng các mô hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã tôn vinh, trao thưởng cho 31 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2018 - 2023.

 

Biểu dương mô hình cán bộ đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 2023

Lãnh đạo Bộ Công an và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao thưởng cho các cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2018 - 2023. 

 

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu thời gian tới  lực lượng Công an phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT nói chung và công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng.

 

Biểu dương mô hình cán bộ đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 2023

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu bế mạc hội nghị.

 

Tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc.

Chủ động đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, xung kích bảo vệ Tổ quốc và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, nhất là trên không gian mạng.

Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng và thực hiện thật tốt các chuẩn mực đạo đức; định hướng giá trị nhân cách, làm cho thanh niên thật thấm nhuần và có khả năng tự đề kháng và tích cực đấu tranh với những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong tham gia phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực phối hợp lực lượng Công an và vận động nhân dân trong chuyển đổi số quốc gia. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên;tiếp tục phối hợp duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, kịp thời biểu dương khen thưởng những nhân tố tích cực, nổi bật để động viên, khích lệ.

 

Báo Ninh Bình