Bí thư T.Ư Đoàn thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

19:48 22/12/2023     1039

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 22/12, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đoàn công tác đã tới thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỳ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).

Đón tiếp đoàn có Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tá Nguyễn Ngọc Huân, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 


Chia sẻ với đoàn công tác, Thiếu tướng Phạm Hải Trung thông tin khái quát về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; những nỗ lực không ngừng nghỉ và vinh dự khi được là những người trực tiếp được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ bảo quản lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh để nhân dân Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc có thể về thăm Người. 

Tư lệnh Phạm Hải Trung nhấn mạnh: “Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng học hỏi, rèn luyện, sáng tạo, từng bước làm chủ khoa học công nghệ để đáp ứng tốt hơn nữa nhiệm vụ rất cao cả thiêng liêng này”.
 

 

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang trân trọng chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho thanh thiếu nhi cả nước và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 


Theo đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, các hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị thời gian qua đã góp phần quan trọng trong giáo dục thế hệ trẻ. “Trung ương Đoàn mong muốn thời gian tới giữa hai đơn vị sẽ có nhiều hoạt động phối hợp hơn nữa để tuyên truyền tới đông đảo đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân về tấm gương vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh, để thế hệ trẻ hôm nay và mãi mai sau vẫn luôn biết, khắc ghi công ơn của Người, từ đó thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang nói.