Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Bắc Ninh

21:37 08/07/2022     734

Công tác giáo dục   ĐTN: Chiều 08/7, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Thành phố Bắc Ninh

 

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Sâm - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh và đồng chí Nguyễn Bảo Đại - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Phấn - sinh năm 1934 trú tại khu phố Niềm Xá, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh và bà Nguyễn Thị Nhị, sinh năm 1938, vợ Liệt sỹ, Khu phố Xuân Ổ B, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Mẹ Phấn có 5 người con, trong đó có hai người con trai là liệt sĩ: Nguyễn Đức Long, sinh năm 1960, hy sinh năm 1979 và Nguyễn Hữu Khánh, sinh năm 1966, hy sinh năm 1986 trong chiến tranh biên giới Việt -Trung.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn Bắc Ninh thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Nhị, sinh năm 1938, vợ Liệt sỹ, Khu phố Xuân Ổ B, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

 

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cùng Đoàn công tác đã bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Liệt sĩ, thương, bệnh binh, gia đình chính sách trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng chí khẳng định truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, việc thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” là nghĩa vụ, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống Mẹ Việt Nam Anh hùng và vui mừng khi thấy các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh được gia đình, cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm chăm sóc, mạnh khoẻ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cùng Đoàn công tác chúc các cụ tiếp tục sống vui khỏe để tiếp tục là người “truyền lửa” cho thế hệ trẻ tiếp bước.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Sâm - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh và đồng chí Nguyễn Bảo Đại - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Thành phố Bắc Ninh

 

Đây là một hoạt động thường xuyên, liên tục của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm thể hiện sự biết ơn của thế hệ trẻ đối với những người đi trước đã hy sinh xương máu, thân thể của mình; thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc ta.

 

Thế hệ trẻ luôn khắc ghi, trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước, để càng phấn đấu hơn trong quá trình học tập, lao động hiện nay

 

Ngọc Quế