Bến Tre: Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống học sinh- sinh viên

08:58 09/01/2013     1479

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Tại huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Đoàn Bến Tre đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (HSSV) và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2013) và Liên hoan “Vũ điệu tôi yêu” tỉnh Bến Tre lần thứ III, năm 2013.
a
Các thí sinh biển diễn phần thi vũ điệu yêu thích trong Liên hoan.
Tại buổi Họp mặt, đồng chí Trần Tú Anh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh Bến Tre đã phát biểu ôn lại truyền thống 63 năm Ngày HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên truyền sâu rộng trong HSSV tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của phong trào HSSV, về tấm gương anh hùng Trần Văn Ơn, qua đó vun đắp lý tưởng, giáo dục ý thức tự học, tự nghiên cứu, nêu cao tinh thần xung kích vì cuộc sống cộng đồng cho mỗi đoàn viên, HSSV toàn tỉnh.

Dịp này, Liên hoan Vũ điệu tôi yêu” tỉnh Bến Tre lần thứ III, năm 2013 đã được diễn ra với khí thế sôi nổi với sự tham gia của 14 đội đại diện trường THPT các huyện, thành phố; các đơn vị Đoàn trường học trực thuộc Tỉnh đoàn và Liên chi hội Sinh viên Bến Tre tại Đại học Tây Đô.

Nội dung và hình thức Liên hoan gồm 03 phần, mỗi đội sẽ biểu diễn tập thể 01 bài khiêu vũ tự chọn, 01 bài dân vũ và 01 vũ điệu yêu thích.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị Thành phố Bến Tre, giải nhì cho đơn vị trường Cao đẳng Bến Tre và trường THPT chuyên Bến Tre, giải ba cho đơn vị huyện Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú, đồng thời trao 04 giải khuyến khích cho các đội tham dự Liên hoan.