Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Hội nghị phổ biến những điểm mới trong Hiến pháp

09:28 10/01/2014     1667

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 08/01/2014, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến những điểm mới trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: PGS.TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đ/c Mạc Phan Sáu, Phó trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối; đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối cùng gần 500 đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt các cơ sở đoàn trực thuộc. 
5
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Đoàn khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Đoàn Khối nhấn mạnh: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kì họp thứ sáu đã phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Hiến pháp là đạo luật gốc, là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước ta. Với vai trò là tổ chức Đoàn thanh niên trong các cơ quan Đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, đồng chí mong muốn mỗi cán bộ đoàn chủ chốt cần nắm toàn diện, đầy đủ các nội dung trong Hiến pháp, hiểu được tinh thần cốt lõi của Hiến pháp từ đó trên mỗi cương vị công tác tham mưu, tư vấn góp phần thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời vận động đoàn viên thanh niên, nhân dân, gia đình và người thân thực hiện tốt nội dung của Hiến pháp.
5
PGS.TS Đinh Xuân Thảo giới thiệu đến các đại biểu
những nội dung mới của Hiến pháp

Tại Hội nghị, PGS.TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giới thiệu đến các đại biểu những nội dung mới của Hiến pháp. Trong đó tập trung giới thiệu quá trình xây dựng và lấy ý kiến nhân dân, về nội dung và kỹ thuật lập hiến; những điểm thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng như quy định rõ ràng, đúng đắn và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy Nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.