An Giang: Những kết quả bước đầu qua 3 năm thực hiện công tác phối hợp phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giữa Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh

08:48 21/10/2013     1837

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Vừa qua, tại hội trường Tỉnh Đoàn, Ban Chỉ đạo(BCĐ) thực hiện Kế hoạch phối hợp số 22(KHPH 22) của tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010 - 2013 giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang và Công an tỉnh và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2013 - 2015.
Đến dự hội nghị có đ/c Phan Thị Diễm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Thượng tá Tống Quyết Chiến - Trưởng Phòng CSĐTTP về ma túy và Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Phó Trưởng Phòng xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, Công an tỉnh; các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo Kế hoạch 22 cấp tỉnh; lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; đại diện lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố cùng sự có mặt của đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010 - 2013 được biểu dương khen thưởng lần này.

Đ/c Phan Thị Diễm – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân làm tốt công tác phối hợp phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010 - 2013
Đ/c Phan Thị Diễm – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân làm tốt công tác phối hợp phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010 - 2013

 Tại hội nghị, các đồng chí đã nghe Ban chỉ đạo KHPH 22 cấp tỉnh trình bày dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010 – 2013. Qua ba năm triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết liên tịch 03 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên và cộng đồng được hai ngành quan tâm phối hợp thực hiện hiệu quả, đặc biệt là cho các đối tượng có nguy cơ cao, học sinh – sinh viên, các địa phương vùng sâu, vùng dân tộc. Các mô hình, câu lạc bộ, đội nhóm phòng chống các loại tội phạm và TNXH trong Đoàn viên, thanh thiếu nhi được duy trì và nâng chất hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên sau cai, hoàn lương và thanh niên chậm tiến được hai ngành quan tâm thực hiện thông qua hoạt động của Đội TNTN “Thắp sáng niềm tin” được BCĐ KHPH 22 cấp tỉnh chỉ đạo triển khai tại 156 xã, phường thị trấn trong toàn tỉnh. Tính đến cuối năm 2012, toàn tỉnh đã thành lập được 116 đội với trên 1.200 thành viên tham gia, trong đó lực lượng nòng cốt là Đoàn viên, thanh niên và lực lượng Công an các cấp; đã đăng ký cảm hóa, giúp đỡ trên 450 đối tượng và đã có 193 đối tượng tiến bộ, có chuyển biến tốt, trở lại hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các đơn vị thực hiện có hiệu quả tiêu biểu như Phú Tân, Thoại Sơn, Long Xuyên,…

 Ban chỉ đạo KHPH 22 cấp tỉnh cũng triển khai kế hoạch đẩy mạnh công tác phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2013 – 2015. Trong đó đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu phực hiện từ nay đến năm 2015 như: hàng năm cấp tỉnh và huyện phải tổ chức được 02 hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên chung giữa hai ngành; 100% học sinh từ bậc THCS trở lên ký cam kết “Ba không với ma túy” hàng năm; 100% xã, phường, thị trấn đều thành lập được đội TNTN “Thắp sáng niềm tin”; 70% thanh niên sau cai, hoàn lương được học nghề và có công ăn, việc làm ổn định; 70% xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy phải giúp đỡ được ít nhất 01 đối tượng cai nghiện hiệu quả hoặc giúp đỡ 02 đối thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng trong một năm…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Tống Quyết Chiến – Phó Ban chỉ đạo KHPH 22 cấp tỉnh yêu cầu các đơn vị phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch phối hợp giữa hai ngành để triển khai hiệu quả kế hoạch của BCĐ tỉnh và các chỉ tiêu đề ra từ nay đến năm 2015. Trong đó, yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để phòng chống ma túy hiệu quả. Ngoài ra, hai ngành cần làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và nguồn lực của các ngành liên quan để làm tốt công tác phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên trong thời gian tới đạt  hiệu quả.
Cũng tại hội nghị, Ban chỉ đạo KHPH 22 cấp tỉnh cũng đã tiến hành kiện toàn, củng cố nhân sự thành viên BCĐ với 14 đồng chí. Bên cạnh đó còn khen thưởng cho 19 tập thể và 17 cá nhân đạt thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanthiếu niên trên địa bàn tỉnh An Giang thới gian vừa qua.