50 năm Tạp chí Thanh niên cống hiến và trưởng thành

16:21 17/10/2012     2250

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: 50 năm trước, số báo đầu tiên của Tạp chí ra đời vào ngày 15/10/1962 với tên gọi ban đầu là Nội san công tác Đoàn đã đánh dấu một bước trưởng thành về chất trong công tác lý luận và nghiệp vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác thanh niên.
Bí thư Phan Văn Mãi tặng bức trướng cho  Ban Lãnh đạo các thời kỳ củaTCTN
Bí thư Phan Văn Mãi tặng bức trướng cho Ban Lãnh đạo các thời kỳ của Tạp chí TN


Từ khi thành lập đến nay, hệ thống các bài lý luận và nghiệp vụ của Tạp chí Thanh niên (TCTN) đã góp phần định hướng chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục về quan điểm của Đảng về công tác TN qua các thời kỳ cách mạng; giới thiệu những tư tưởng chiến lược, giáo dục TTN của Đảng và Bác Hồ, các chính sách TN trong từng giai đoạn; đặc biệt tập trung tuyên truyền, giáo dục và tổng kết kinh nghiệm về công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội, những vấn đề đổi mới mô hình hoạt động của Đoàn, vấn đề nâng cao chất lượng và  hiệu quả nội và phương thức hoạt động; cũng như vấn đề nâng cao năng lực kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ đoàn trong công tác tập hợp, giáo dục TTN.

 TCTN đã tham gia tích cực vào việc tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa xã hội, hỗ trợ các sinh hoạt trong cộng đồng và xây dựng các mô hình như: các cuộc thi "Vui buồn trên đường mưu sinh lập nghiệp" năm 1997; cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần I năm 1998, lần II năm 2006 và lần III năm 2010, cuộc thi "Vẻ đẹp học đường" nhằm giáo dục học sinh PTTH rèn đức, luyện tài, sống đẹp, sống có ích cho xã hội. Phối hợp với các trường Đại học tổ chức diễn đàn "Tuổi trẻ với tầm nhìn thế kỷ 21", và "Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng"; cuộc thi viết về "Những gương mặt điển hình tiến tiến trong phong trào TN tình nguyện", (năm 2003 - 2004); diễn đàn "Thanh niên sống, lao động học tập theo 5 điều Bác hồ dạy" (năm 2005); Chiến dịch truyền thông “Văn hoá sưu tập tem trong thanh thiếu nhi”; Hội thảo “Thanh niên nói không với thuốc lá” (2008, 2009)...

Trải qua 50 năm khi thuận lợi, lúc khó khăn Tạp chí Thanh niên luôn bám sát tôn chỉ mục đích của mình, không ngừng phấn đấu vươn lên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện rõ bản sắc và tính lý luận, tính giáo dục, tính chiến đấu và tính thực tiễn trong các thời kỳ lịch sử đã qua. Tạp chí Thanh niên đã được lãnh đạo các cấp, các ngành và các cơ sở Đoàn coi là những tư liệu bổ ích, trở  thành người đồng chí, người bạn tin cậy và đã cung cấp tư liệu cần thiết cho mình.

Bí thư Phan Văn Mãi tặng bằng khen cho các cán bộ, cộng tác viên của Tạp chí có thành tích lao động suất sắc
Bí thư Phan Văn Mãi tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ"cho các cán bộ, cộng tác viên
của Tạp chí có thành tích lao động suất sắc


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tạp chí, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thường trực Phan Văn Mãi trân trọng ghi nhận những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Tạp chí và chúc mừng những thành tựu mà Tạp chí đã đạt được trong 50 năm qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới Tạp chí cần nghiên cứu các giải pháp đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên; cùng với hệ thống báo chí của Đoàn tham gia vào các nhiệm vụ giáo dục của Đoàn, đặc biệt giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên; tích cực đưa hình ảnh, lối sống, phong cách Hồ Chí Minh lên Tạp chí qua đó đả thông tư tưởng, để phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào đời sống thanh niên.

Những thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị:

      - Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1982)

       - Huân chương Lao động Hạng Nhất (năm 2002)

       - Bức trướng TCTN 40 năm xây dựng và trưởng thành – TW Đoàn

       - Bức trướng TCTN 45 năm xây dựng và trưởng thành – TW Đoàn

       - Bức trướng TCTN 50 năm xây dựng và trưởng thành – TW Đoàn

       - Bằng khen Chính phủ cho Tạp chí Người Phụ trách.

       - Bằng khen của Trung ương Hội Nhà Báo Việt Nam (2003).

       - Huân chương Độc lập Hạng Ba (năm 2007).

       - Bằng khen của Trung ương Đoàn (các năm 2007, 2008, 2009, 2010).