Tự hào học sinh - sinh viên

15:42 09/01/2013     1964

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2013), tối ngày 8/1/2012, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Tự hào học sinh - sinh viên” và Tuyên dương học sinh - sinh viên tiêu biểu năm học 2012 - 2013.
Đồng chí Mai Hoan Niê Kđăm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Y Vinh Tơr -  Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh Đoàn; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Thành Đoàn Buôn Ma Thuột, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh, các Đoàn trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp tài trợ cùng 2.000 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên đã về tham dự.
Văn nghệ chào mừng Ngày truyền thống
Văn nghệ chào mừng Ngày truyền thống

Tại chương trình, đồng chí Y Vinh Tơr thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ôn lại truyền thống Ngày Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Tới dự và phát biểu tại chương trình, đồng chí Mai Hoan Niê Kđăm thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh biểu dương những thành tích xuất sắc của công tác Đoàn và phong trào học sinh, sinh viên khối trường học trong thời gian qua; khen ngợi những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, hội viên và học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tổ chức Đoàn thanh niên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm là lực lượng nòng cốt trong phong trào học sinh, sinh viên, trong đó cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; tạo điều kiện trong học tập, lao động, giải trí cho đoàn viên, hội viên, thanh niên khối trường học; khuyến khích cổ vũ học sinh, sinh viên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại…

Để tôn vinh những tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập và tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, tại chương trình lần này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao giải thưởng “Sao Tháng giêng” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho sinh viên 02 sinh viên: Nguyễn Đặng Thanh Nhàn - Trường Đại học Tây Nguyên và Phạm Thu Trang - Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Sinh viên Đặng Thanh Quý - Trường Đại học Tây Nguyên và Võ Nguyên Ngọc - Trường Cao đẳng Sư Phạm Đắk Lắk được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xét chọn và công nhận sinh viên 5 tốt cấp trung ương năm học 2011-2012. Cũng nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2012 - 2013 cho 08 sinh viên của các Trường Đại học Tây Nguyên, Cao đẳng Nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.
Sinh
Sinh  viên Nguyễn Đặng Thanh Nhàn - Trường Đại học Tây Nguyên và Phạm Thu Trang - Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Sinh viên Đặng Thanh Quý - Trường Đại học Tây Nguyên và Võ Nguyên Ngọc - Trường Cao đẳng Sư Phạm Đắk Lắk được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xét chọn và công nhận sinh viên 5 tốt cấp trung ương năm học 2011-2012.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, nhằm chia sẻ những khó khăn và động viên những tấm gương giàu ước mơ, có nghị lực quyết tâm vươn lên thực hiện ước mơ, hoài bão, tích cực tham gia trong các hoạt động Đoàn - Hội và phong trào học sinh - sinh viên, được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã  trao tặng 30 suất học bổng (trị giá mỗi suất 1 triệu đồng) cho các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng biết vượt khó vươn lên đạt kết quả cao trong học tập.

Thông qua chương trình, góp phần giáo dục, bồi dưỡng để hình thành lớp học sinh, sinh viên "vừa hồng, vừa chuyên"; động viên các em thi đua học tập, rèn luyện, góp phần xây dưng quê hương Đắk Lắk ngày càng văn minh, giàu đẹp, sớm trở thành trung tâm kinh tế, xã hội của khu vực Tây Nguyên.