An Giang: Thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

10:42 27/07/2012     2445

Công tác giáo dục   Web.TĐAG: Tối ngày 26/7/2012, các cấp bộ Đoàn tỉnh An Giang đồng loạt tổ chức Lễ Thắp nến tri ân tại 8/8 nghĩa trang liệt sĩ, các nhà bia ghi danh, đài tưởng niệm trong toàn tỉnh.
Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Lễ Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ quân khu Dốc Bà Đắc (huyện Tịnh Biên) và Nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh thuộc huyện Châu Thành.
a
Tuổi trẻ An Giang tri ân các anh hùng liệt sỹ tối 26/7

Với lòng biết ơn vô hạn, trước nơi yên nghỉ của hơn 13.300 anh hùng liệt sĩ, trên 5.000 Đoàn viên thanh niên tỉnh nhà đã kính cẩn dâng hoa, thắp nến, hương tại từng phần mộ để tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do và sự thống nhất, phồn vinh của Tổ quốc.
Tại buổi lễ, ngoài việc tưởng niệm các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Đoàn viên thanh niên và các chiến sĩ lực lượng vũ trang còn được nghe các cô, chú lão thành cách mạng chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời hoạt đọng cách mạng, sự tàn khốc, ác liệt của chiến tranh, sự quả cảm của các thế hệ chiến sỹ đi trước từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, tôn tạo và làm đẹp nghĩa trang, công trình ghi công các anh hùng, liệt sỹ.
Dịp này, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng 1.700 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; thăm hỏi, động viên 300 con em thương binh, liệt sĩ; tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.674 đối tượng gia đình chính sách, gia đình tại vùng căn cứ cách mạng, vùng khó khăn; xây mới và sửa chữa 05 căn nhà cho các gia đình thuộc đối tượng chính sách; sửa chữa điện, thay bóng đèn, đường dây điện cho GĐCS, gia đình khó khăn; tu sửa, chỉnh trang, sơn vẽ mới các mộ liệt sĩ, vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh, đài tưởng niệm… trị giá hơn 870 triệu đồng.
Các hoạt động ý nghĩa trên đã góp phần tích cực giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.