Sơn La: Phát động học tập gương Đại úy Lường Phát Chiêm

10:13 28/08/2014     2551

Tuổi trẻ sáng tạo   Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Sơn La đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Liệt sỹ, Đại úy Lường Phát Chiêm
Sáng 27/8, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Lễ biểu dương lực lượng phòng chống ma túy và phát động thi đua học tập gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm của đồng chí Lường Phát Chiêm và trao giải thưởng thanh niên Công an Sơn La tiêu biểu năm 2014.

f
Vợ Liệt sỹ Lường Phát Chiêm (thứ hai, từ trái sang) và Thiếu úy Nguyễn Thái Hà lên nhận Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"

Sơn La là địa bàn trọng điểm, phức tạp về hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc. Từ năm 2006 trở lại đây, Sơn La đã quyết liệt trong công tác đấu tranh, phòng chống ma túy trên địa bàn, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt. Qua 8 năm thực hiện, Công an toàn tỉnh đã phối hợp bắt giữ gần 6.500 vụ, 9.900 đối tượng, thu giữ 351kg heroin, 96kg nhựa thuốc phiện, 115.000 viên ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Đặc biệt triệt xóa gần 2.200 tụ điểm phức tạp về ma túy.

Trong Lễ biểu dương lực lượng phòng chống ma túy Công an Sơn La còn phát động thi đua học tập gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm của đồng chí Lường Phát Chiêm trong vụ án bắt 108 bánh heroin tại huyện Vân Hồ cuối tháng 7 là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm giáo dục, động viên khích lệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Sơn La nói chung, lực lượng phòng chống ma túy nói riêng tiếp tục phấn đấu, cống hiên cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, ngăn chặn cái chết trắng vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Sơn La đã truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn cho Liệt sỹ, Đại úy Lường Phát Chiêm, trao tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Thiếu úy Nguyễn Thái Hà, người bị thương trong vụ án thu giữ 108 bánh heroin; trao giải thưởng Thanh niên Công an Sơn La tiêu biểu năm 2014 cho 10 đồng chí và biểu dương 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm ma túy.

s
10 Gương mặt thanh niên Công an Sơn La tiêu biểu năm 2014

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La, một trong 52 gương mặt được biểu dương bày tỏ: “Chúng tôi đã xác định một tinh thần, một thái độ chiến đấu trong thời gian tới rất cụ thể, rõ ràng, đặc biệt là học tập tấm gương hy sinh anh dũng của Đại úy Lường Phát Chiêm. Qua sự hy sinh cao cả của đồng chí chúng tôi nguyện và hứa sẽ nỗ lực hơn nữa, cố gắng khắc phục mọi khó khăn gian khổ để cống hiến, để giữ gìn và bảo vệ an toàn trật tự xã hội, đảm bảo vững chắc nền an ninh của đất nước, đặc biệt là đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy”./.