Sách Kỷ lục Thái Lan trao chứng nhận cho một thanh niên Việt Nam

14:23 13/04/2015     1508

Tuổi trẻ sáng tạo   Dương Anh Vũ (sinh ngày 24/2/1988) là một thanh niên Việt Nam đã khiến cho người Thái Lan phải nể phục vì trí nhớ. Mới đây, tại Trường ĐH Chulalongkorn (Bangkok, Thái Lan) sau buổi trình diễn trí nhớ trong hơn 2 giờ, Sách Kỷ lục Thái Lan đã trao bằng chứng nhận xác lập kỷ lục trí nhớ cho Dương Anh Vũ.
Dương Anh Vũ nhận bằng chứng nhận kỷ lục
Dương Anh Vũ nhận bằng chứng nhận kỷ lục


Nội dung của bằng chứng nhận kỷ lục này là: Dương Anh Vũ, xác lập kỷ lục về trí nhớ, với việc ghi nhớ 108 cột dữ liệu về 206 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm 22.248 mục dữ liệu về kinh tế, văn hóa, chính trị và xã hội. Ngoài ra còn tiến hành ghi nhớ và định vị địa danh trên bản đồ thế giới.

Được biết, Dương Anh Vũ là người nước ngoài thứ hai được vinh danh trong sách kỷ lục Thái Lan, và là người nước ngoài duy nhất được vinh danh về trí nhớ trong sách kỷ lục này.

Dương Anh Vũ là người Ninh Thuận. Những thông tin ít ỏi về chàng trai này là từng học rất bình thường, từng lưu ban, thi lại, cấp 2 học bán công, cấp 3 học bổ túc tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phan Rang (Nnh Thuận). Hiện giờ, Dương Anh Vũ đã tốt nghiệp cao học.