Bắc Giang: Những trí thức trẻ “Ba trách nhiệm”

08:31 16/10/2015     1499

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Phong trào “Ba trách nhiệm” (trách nhiệm với bản thân, nhân dân và trách nhiệm với công việc) do Trung ương Đoàn phát động và được Tỉnh đoàn triển khai từ năm 2009. Qua thực hiện phong trào, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện nhiều tấm gương công chức, viên chức trẻ vững vàng chuyên môn, có bản lĩnh chính trị và sôi nổi tham gia công tác đoàn.
Gương mẫu, đi đầu

Theo giới thiệu của Bí thư Đoàn các cơ quan tỉnh, chúng tôi đến gặp chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1985), một trong những công chức trẻ tiêu biểu có thành tích nổi bật trong công tác và phong trào đoàn. Nhiều năm liền chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ khen thưởng.

Tốt nghiệp Học viện Hành chính quốc gia tháng 7-2008, Nguyễn Thị Kim Dung được tuyển dụng vào làm việc tại Sở Nội vụ, là chuyên viên Phòng Cải cách hành chính. Tại đây, chị còn đảm nhận vai trò Trợ lý hành chính - Ban Quản lý dự án tăng cường tác động của cải cách hành chính tỉnh.
Chị Nguyễn Thị Kim Dung hướng dẫn cán bộ bộ phận “một cửa” phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) giải quyết thủ tục hành chính.
Chị Nguyễn Thị Kim Dung hướng dẫn cán bộ bộ phận “một cửa” phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) giải quyết thủ tục hành chính.

Là Bí thư Chi đoàn, Nguyễn Thị Kim Dung chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp giúp đoàn viên thanh niên tích cực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Điển hình là phong trào "Ba trách nhiệm" thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Từ đó, xuất hiện nhiều sáng kiến, cách làm, giải pháp hay để tham mưu với cơ quan góp phần cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Bản thân chị gương mẫu trong mọi hoạt động, thường xuyên đi thực tế, khảo sát cơ sở, đưa ra nhiều đề xuất sát thực. Cụ thể, chị trực tiếp tham mưu cấp trên, UBND tỉnh ban hành quyết định về chỉ số theo dõi đánh giá cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, làm tiêu chí để các cơ quan, địa phương đánh giá mức độ cải cách hành chính.

Từ kết quả trên, nhận thấy nhiều thủ tục còn rườm rà, tốn thời gian nên chị đề xuất phương án đơn giản hóa thực hiện thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực: Tài nguyên môi trường, kế hoạch đầu tư, lao động, thương binh và xã hội...Đồng thời đưa ra nhiều biện pháp cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index) của tỉnh. Nhờ đó, Par index 2014 của tỉnh Bắc Giang xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 thứ hạng so với năm 2013.

Đa dạng sáng kiến

Giờ tan học, thầy giáo Dương Văn Thắng (SN 1985), Bí thư Đoàn Trường THPT Cẩm Lý (Lục Nam) lại bận rộn cùng thành viên “Đội Thanh niên tự quản” phân luồng, điều tiết giao thông khu vực cổng trường. Năm học này, thầy Thắng đề xuất sáng kiến làm biển số xe với học sinh sử dụng xe đạp điện nhằm mục đích quản lý việc chấp hành luật giao thông. Mỗi biển số xe sẽ ghi thông tin như khối lớp, khóa học, số thứ tự. Khi các em lưu thông trên đường, thầy cô dễ nhận biết học sinh trường mình để kịp thời phát hiện trường hợp vi phạm.
Thầy giáo Dương Văn Thắng trong một giờ lên lớp.
Thầy giáo Dương Văn Thắng trong một giờ lên lớp.

Cách làm này được Ban giám hiệu, gia đình và học trò ủng hộ, từ đó ý thức chấp hành của học sinh được nâng lên đáng kể. Hơn 3 năm giữ vai trò Bí thư Đoàn, anh liên tục tham mưu nhiều chương trình ngoại khóa gắn với học tập sáng tạo bổ ích cho học sinh như: Diễn đàn “Môi trường và học tập không có bạo lực”; thực hiện thu gom rác thải gây quỹ hoạt động; tổ chức lễ tôn vinh học sinh tiêu biểu…

Được biết, năm 2007 về công tác, giảng dạy môn Sinh học tại Trường THPT Cẩm Lý, anh luôn chịu khó tìm tòi, đổi mới phương thức dạy học, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy như thiết kế các bài học điện tử, sử dụng tranh ảnh, phim tài liệu khoa học. Ngoài dạy các lớp khối 12, anh còn được giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các cấp của nhà trường. Từ năm 2009 đến nay, đội tuyển Sinh do anh hướng dẫn đạt 4 giải Nhất và 8 giải Nhì cấp tỉnh.

Với những thành tích đó, nhiều năm liền anh Thắng đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được Tỉnh đoàn, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng. Thầy Nguyễn Quang Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Lý cho biết: “Thầy giáo Dương Văn Thắng luôn nhiệt huyết, có nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng giảng dạy và phong trào đoàn, là tấm gương sáng của đội ngũ tri thức trẻ, được đồng nghiệp yêu quý, học sinh kính trọng”.

Điển hình "Vì an ninh Tổ quốc"

Đó là đại úy Đặng Thành Chuyền (SN 1984), Đội trưởng Đội tổng hợp, Bí thư Đoàn cơ sở Công an TP Bắc Giang. Là cán bộ trẻ công tác tại đơn vị chiến đấu ở địa bàn trung tâm tỉnh lỵ, Đặng Thành Chuyền luôn chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn. Hàng năm, các kế hoạch, phương án do anh tham mưu đều được triển khai hiệu quả như giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết, phòng chống ma túy, bảo vệ các sự kiện chính trị lớn của đất nước...
Đại úy Đặng Thành Chuyền.
Đại úy Đặng Thành Chuyền.

Anh còn đề xuất nhiều phương án lớn giải quyết các điểm phức tạp về an ninh xã hội, vấn đề tôn giáo trái phép tại xã Song Mai; xây dựng phương án bảo vệ cưỡng chế, hỗ trợ thi công đối với các dự án thu hồi đất, xử lý vi phạm đất đai theo quyết định của UBND TP...

Điển hình như phương án bảo vệ cưỡng chế thu hồi đất của 34 hộ dân thôn Nợm, xã Dĩnh Kế (nay là phường Dĩnh Kế) năm 2013. Đây là dự án lớn, được TP triển khai từ năm 2009 để xây dựng hạ tầng khu dân cư phía nam Dĩnh Kế. Xác định tính chất phức tạp, ngay khi UBND TP có quyết định cưỡng chế thu hồi đất với 34 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, Đại úy Chuyền cùng đồng đội thường xuyên bám sát địa bàn nắm tình hình, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành; tham mưu xây dựng phương án huy động hơn 300 cán bộ cảnh sát tham gia. Nhờ đó, các lực lượng, phương tiện tham gia cưỡng chế được bảo đảm an toàn, đúng tiến độ thực hiện dự án.

Với vai trò thủ lĩnh thanh niên, Đặng Thành Chuyền luôn năng nổ, sôi nổi trong các phong trào, gương mẫu thực hiện tác phong, điều lệnh, lối sống. Nhiều năm, anh vinh dự được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, các cấp bộ đoàn khen thưởng; 3 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Mới đây, anh được Công an TP biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2010-2015.