Quảng Nam: Tổ chức Hội nghị báo cáo viên, giao ban công tác Tuyên giáo Qúy I, năm 2023

20:36 26/03/2023     639

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   ĐTN: Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị báo cáo viên, giao ban công tác Tuyên giáo và Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh quý I, năm 2023 với sự tham gia của gần 50 báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn; Bí thư, Phó Bí thư phụ trách đoàn cấp huyện và thành viên Câu lạc bộ lý luận trẻ tỉnh Quảng Nam.

 

Quang cảnh Hội nghị



Diễn ra với thời lượng 01 ngày, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Thạc sĩ Trần Ngọc Nhiều, Thạc sĩ Trần Văn Cam giảng viên Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Trung tá Thái Viết Vũ - Phó Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm An ninh quốc gia- phòng an ninh mạng và sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh báo cáo các chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023; Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tín đồ tôn giáo; Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng; dự báo xu hướng và một số giải pháp phòng chống trên không gian mạng; một số vấn đề cơ bản về kỹ năng xây dựng, phát triển lực lượng và phương pháp đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; thực hành tác nghiệp trực tiếp với tình huống cụ thể trên mạng xã hội; định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh thiếu nhi; tuyên truyền, định hướng xây dựng 4 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Nam thời kỳ mới năm 2023…

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt Ban Chỉ đạo 35, CLB Lý luận trẻ cấp tỉnh và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị báo cáo viên, giao ban công tác tuyên giáo là hoạt động định kỳ do Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thông tin cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cần thiết qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng báo cáo viên.

Đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên các cấp chủ động, học hỏi, trau dồi kiến thức, sáng tạo trong công tác truyền đạt những nội dung cơ bản đã được tiếp thu; tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho Đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân.

 

Thành Đạt